1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ hoàng Elizabeth được an táng cạnh chồng trong nhà nguyện

Minh Phương

(Dân trí) - Sau các nghi thức tang lễ kéo dài gần 2 tuần qua, Nữ hoàng Anh Elizabeth II được an táng tại một nhà nguyện bên trong lâu đài Windsor, cách thủ đô London khoảng 30km.

Nữ hoàng Elizabeth được an táng cạnh chồng trong nhà nguyện - 1

Linh cữu Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong lễ tang ngày 19/9 (Ảnh: Reuters).

Hoàng gia Anh cuối ngày 19/9 (rạng sáng nay theo giờ Việt Nam) thông báo: "Nữ hoàng đã được an táng bên cạnh Công tước Edinburgh tại Nhà nguyện tưởng niệm Vua George VI".

Nhà nguyện tưởng niệm Vua George VI nằm trong lâu đài Windsor, cạnh khuôn viên Nhà nguyện St George's. Đây cũng là nơi chôn cất các thành viên khác của hoàng gia Anh.

Linh cữu Nữ hoàng được hạ xuống hầm mộ hoàng gia

Theo Guardian, sau tang lễ chính thức được tổ chức tại Tu viện Westminster ở London trưa ngày 19/9 với sự tham dự của hàng nghìn khách mời, linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II được rước đến lâu đài Windsor để chuẩn bị cho lễ an táng.

Các nghi thức an táng ban đầu được diễn ra ở Nhà nguyện St George's với khoảng 800 khách mời. Trong buổi lễ này có nghi thức bẻ gẫy quyền trượng thể hiện sự kết thúc của triều đại Nữ hoàng Elizabeth II. Hai mảnh quyền trượng sau đó được đặt lên trên linh cữu Nữ hoàng.

Cuối buổi lễ, linh cữu Nữ hoàng được chuyển tạm xuống Hầm mộ Hoàng gia bên dưới Nhà nguyện tưởng niệm Albert trong lúc chờ an táng tại Nhà nguyện tưởng niệm Vua George VI. Toàn bộ lễ tang được các hãng truyền thông Anh phát trực tiếp.

Vào buổi tối cùng ngày, lễ an táng diễn ra riêng tư với sự có mặt của chỉ các thành viên hoàng gia.

Linh cữu của Thân vương Philip, chồng của Nữ hoàng qua đời hồi tháng 4/2021, cũng được đặt ở đây. Trước đó, hoàng gia Anh đã lên kế hoạch đặt linh cữu hai người cạnh nhau, linh cữu người qua đời trước được đưa xuống chờ ở hầm mộ.

Toàn cảnh lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth

Theo Guardian, Reuters