1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sứ quán Việt Nam tại Jakarta lập đường dây nóng sau vụ nổ bom

(Dân trí) - Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia vừa lập đường dây nóng bảo hộ công dân sau vụ nổ bom làm rung chuyển thủ đô Jakarta sáng nay (14/1). Đến nay, chưa có người Việt nào nằm trong số nạn nhân của vụ tấn công này.

Theo Đại sứ quán, thông tin ban đầu cho biết có thương vong về người và cảnh sát đang cô lập hiện trường để điều tra thủ phạm. Tất cả các cán bộ nhân viên và gia đình các cơ quan Việt Nam đang công tác tại Jakarta, cũng như sinh viên và người Việt Nam không nằm trong số thương vong này.

 

Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ nổ bom (Ảnh: AP)
Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ nổ bom (Ảnh: AP)

Để tìm hiểu thêm thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta vẫn đang khẩn trương liên hệ với các cơ quan hữu quan của chính quyền thành phố Jakarta. Đại sứ quán thông báo tất cả các cán bộ thân nhân, sinh viên và người Việt Nam hiện ở Jakarta hết sức cẩn trọng. Mọi thông tin liên quan xin liên hệ đường dây nóng: Ông Đoàn Văn Nam, số điện thoại 0811161015.

Cập nhật trên trang Facebook cá nhân vào lúc gần 1h chiều nay, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn cho biết, vẫn tiếp tục xảy ra các vụ nổ. Ông Tuấn cho hay, đến lúc này, tất cả người Việt tại Jakarta vẫn bình an. "Cầu mong sự yên bình sẽ sớm trở lại Jakarta", Đại sứ viết.

Báo chí nước ngoài cho hay, ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong hàng loạt vụ nổ lớn và đấu súng tại thủ đô Jakarta vào sáng nay. Trong số 6 người được xác định thiệt mạng, có 3 nhân viên cảnh sát và 3 dân thường.

Kênh truyền hình TVOne của Indonesia cho biết, sau 7 vụ nổ ban đầu, lại tiếp tục xảy ra 3 vụ nổ khác ở các khu vực lân cận là Cikni, Silpi và Kuningan gần Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Cảnh sát Jakarta nghi ngờ những kẻ tấn công có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

N.H