1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

“Bóng ma IS" bao trùm khu vực Đông Nam Á

(Dân trí) - Việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố làm rung chuyển thủ đô Jakarta, Indonesia, ngày 14/1, khiến ít nhất 7 người chết, đã làm gia tăng lo ngại về sự mở rộng địa bàn hoạt động của nhóm phiến quân này tại khu vực Đông Nam Á.

 

Hiện trường nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố Jakarta, Indonesia ngày 14/1 (Ảnh: NYT)
Hiện trường nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố Jakarta, Indonesia ngày 14/1 (Ảnh: NYT)

Loạt đánh bom tự sát và xả súng của các phần tử phiến quân IS tại thủ đô Jakarta là bản sao chép của vụ tấn công khủng bố đẫm máu Paris tháng 11/2015, khiến 130 người chết. Vụ việc thực sự khiến chính phủ các nước Đông Nam Á lo ngại.

Các nước Đông Nam Á siết chặt an ninh

Nhiều công dân của các nước Đông Nam Á trong đó có Indonesia, từng tham gia hàng ngũ của IS ở Trung Đông, gần đây đã quay về quê nhà và có thể tổ chức tấn công khủng bố. Bằng chứng là nhiều quốc gia trong khu vực đã liên tục cảnh báo nhiều tháng nay về nguy cơ tấn công khủng bố.

Trước vụ tấn công tại thủ đô Jakarta, chính phủ Indonesia đã có tổ chức chiến dịch truy quét khủng bố và làm suy yếu các mạng lưới hồi giáo nguy hiểm nhất tại quốc gia Đông Nam Á này.

Còn tại các nước trong khu vực trong đó Malaysia và Philippines, cảnh sát đã siết chặt an ninh ngay sau vụ tấn công khủng bố tại Jakarta.

IS muốn lập căn cứ tại khu vực Đông Nam Á

Kumar Ramakrishna, chuyên gia về khủng bố tại Đại học Kỹ thuật Nanyang (Singapore) cho biết: “Chúng tôi biết rằng IS đã có tham vọng lập một căn cứ trong khu vực và có nhiều nhóm phiến quân thề trung thành với IS đang ở khu vực này”.

“Ngoài ra, việc các phiến quân, đến từ các quốc gia Đông Nam Á nhưng thánh chiến cho IS tại Syria và Iraq, gần đây quay trở về khu vực cũng là một mối quan ngại thực sự cùng với các phần tử “con sói đơn độc” tại đây”, chuyên gia Ramakrishna nhận định.

Trước khi IS đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia Anton Charliyan cho biết các nhà chức trách Indonesia nghi ngờ khả năng cao một nhóm có liên quan đến IS đứng sau vụ tấn công khủng bố thủ đô Jakarta.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm qua, Tướng Tito Karnavian, cảnh sát trưởng Jakarta, cho hay những kẻ khủng bố có liên quan đến thủ lĩnh của IS tại căn cứ Raqqa (Syria) trước đó đã cảnh báo nhóm này sẽ mở rộng hoạt động tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan.

Theo AFP, nhóm tư vấn Soufan trụ sở tại New York, cho biết trong số 500-700 công dân Indonesia gia nhập đế chế của IS tại Iraq và Syria, một số đã quay trở về Indonesia. Đây là một thách thức mới cho Indonesia.

Về vụ tấn công khủng bố tại Jakarta hôm qua, Tướng Karnavian cũng cho hay kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố được cho là một công dân Indonesia từng sống tại Syria. Nghi phạm tên là Bahrun Naim, thủ lĩnh nhóm khủng bố Katibah Nusantara, một đơn vị của IS.

Cảnh sát Indonesia cho biết họ đã bắt giữ ít nhất 16 nghi can trong tháng qua và nhận được cảnh báo ẩn ý từ cuối tháng 11/2015 rằng IS sẽ có kế hoạch có “buổi hòa nhạc” tại Indonesia, có thể ám chỉ một vụ tấn công khủng bố giống vụ thảm sát tại nhà hát ở Paris.

Các nước trong khu vực cần hợp tác chống khủng bố

Để đối phó với tình hình trên, chuyên gia chống khủng bố khu vực Đông Nam Á Rohan Gunaratna đề xuất: “Chính phủ các nước trong khu vực phải hợp tác cùng nhau để ngăn chặn việc hình thành tổ chức vệ tinh của IS tại khu vực, bởi nếu không, thách thức khủng bố vẫn tiếp tục gia tăng”.

“Hiện, đã có những nhóm trung thành với IS có cơ sở tại Indonesia và Philippines”, chuyên gia Gunaratna nhận định.

Ngoài ra, khu vực Đông Nam Á còn trở thành mục tiêu của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, với việc thủ lĩnh nhóm này, tên Ayman al-Zawahiri, tuần này ra kêu gọi tổ chức tấn công trên toàn khu vực.

Vũ Duy

Theo AFP, NYT