1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sự khó đoán của ông Kim Jong-un và chuyện 2 chiếc thảm đỏ ở Singapore

(Dân trí) - Singapore được cho là đã phải dùng đến 2 chiếc thảm đỏ vì không biết chắc chắn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ dùng máy bay nào để trở về nước sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm 12/6.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên máy bay chuẩn bị rời Singapore hôm 12/6. (Ảnh: Getty)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên máy bay chuẩn bị rời Singapore hôm 12/6. (Ảnh: Getty)

Các chuyến bay đi và đến Singapore của ông Kim Jong-un dịp thượng đỉnh Mỹ-Triều với đường bay “lạ” cùng với các máy bay “đánh lạc hướng” được cho là nhằm hạn chế tối đa các mối đe dọa an ninh đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Về cơ bản, lịch trình của ông Kim Jong-un được giữ tuyệt mật, thậm chí đối với cả nước chủ nhà Singapore cho tới phút chót và do vậy Singapore phải có các kế hoạch hậu cần đặc biệt để phù hợp với kế hoạch của nhà lãnh đạo Triều Tiên, Thời báo phố Wall dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Andrew Gilholm, giám đốc một tổ chức cố vấn rủi ro Đông Bắc Á, nhận định: “Giữ bí mật kế hoạch, thay đổi chúng và duy trì sự khó đoán là cách thức để bảo vệ bất cứ nguyên thủ nào, nhưng Triều Tiên dường như còn thận trọng hơn”.

Hôm 10/6, ông Kim Jong-un đặt chân tới Singapore. Thời điểm này có tổng cộng 3 máy bay đáp xuống sân bay Changi của Singapore gồm một chiếc Boeing 747 của Air China, một máy bay vận tải Il-76 và một máy bay Il-62 của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo.

Vài giờ trước khi máy bay chở ông Kim Jong-un đáp xuống Changi, giới chức Singapore vẫn nghĩ ông Kim Jong-un ngồi trên chiếc Il-62. Công tác tiếp đón do vậy lại được điều chỉnh nhanh chóng.

Kế hoạch rời đi của ông Kim Jong-un cũng bí mật không kém lúc đến. Kế hoạch về nước của ông Kim thay đổi vài lần khiến giới chức địa phương không thể biết chắc chắn khi nào ông rời đi và rời đi trên máy bay nào. Đến khi hội nghị Mỹ-Triều kéo dài tới đầu giờ chiều, giới chức Singapore mới chắc chắn rằng ông Kim sẽ không trở về lúc 14h chiều như ban đầu. Lúc này, Singapore lại chuẩn bị cho kế hoạch trở về vào cuối ngày của ông Kim.

Ông Kim rời khách sạn khoảng hơn 22h ngày 12/6 và được đoàn xe hộ tống tới sân bay Changi. Tại sân bay lúc này, có hai máy bay Boeing 747 của Air China, hai chiếc Ilyushin của Air Koryo.

Do không chắc chắn nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ trở về trên máy bay nào, giới chức Singapore đành cho trải thảm đỏ dẫn tới hai máy bay của Air China và hy vọng ông Kim Jong-un sẽ lên một trong hai chiếc, Thời báo phố Wall dẫn nguồn thạo tin cho biết. Cuối cùng, ông Kim Jong-un đã lên một máy bay của Air China.

Máy bay cất cánh lúc 23h23 với số hiệu chuyến bay CA62 và sử dụng đường bay như hôm 10/6 theo chiều ngược lại. Sau khi đến gần Bắc Kinh, máy bay bất ngờ chuyển số hiệu chuyến bay thành CA121 và chuyển hướng tới Bình Nhưỡng.

Minh Phương

Theo WSJ