1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un rời Singapore trong đêm bằng máy bay Trung Quốc

(Dân trí) - Một máy bay của Trung Quốc đã đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rời Singapore vào đêm 12/6 sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh đầu tiên bằng việc ký kết một tuyên bố chung tại khách sạn Capella ở Singapore vào chiều 12/6. Ông Trump sau đó tổ chức họp báo công bố kết quả thượng đỉnh, trong khi ông Kim Jong-un trở về khách sạn.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh đầu tiên bằng việc ký kết một tuyên bố chung tại khách sạn Capella ở Singapore vào chiều 12/6. Ông Trump sau đó tổ chức họp báo công bố kết quả thượng đỉnh, trong khi ông Kim Jong-un trở về khách sạn.

Vào tối 12/6, đoàn xe chở ông Kim Jong-un đã di chuyển từ khách sạn St. Regis tới sân bay Changi để đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên lên máy bay về nước.
Vào tối 12/6, đoàn xe chở ông Kim Jong-un đã di chuyển từ khách sạn St. Regis tới sân bay Changi để đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên lên máy bay về nước.

Tương tự những lần trước đây, an ninh được thắt chặt tại các tuyến đường nơi đoàn xe chở ông Kim Jong-un đi qua.
Tương tự những lần trước đây, an ninh được thắt chặt tại các tuyến đường nơi đoàn xe chở ông Kim Jong-un đi qua.

Chiếc limousine chống đạn gắn quốc kỳ Triều Tiên đưa ông Kim Jong-un tới sân bay Changi.
Chiếc limousine chống đạn gắn quốc kỳ Triều Tiên đưa ông Kim Jong-un tới sân bay Changi.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un rời Singapore muộn hơn so với dự kiến và cũng muộn hơn Tổng thống Trump.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un rời Singapore muộn hơn so với dự kiến và cũng muộn hơn Tổng thống Trump.

Xe chở phái đoàn Triều Tiên tới sân bay Changi trong đêm 12/6. Phái đoàn tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Singapore lần này gồm nhiều quan chức cấp cao, trong đó có em gái ông Kim Jong-un - bà Kim Yo-jong.
Xe chở phái đoàn Triều Tiên tới sân bay Changi trong đêm 12/6. Phái đoàn tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Singapore lần này gồm nhiều quan chức cấp cao, trong đó có em gái ông Kim Jong-un - bà Kim Yo-jong.

Ngoại trưởng Singaore Vivian Balakrishnan đã tới sân bay bắt tay và tiễn nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước khi ông lên máy bay về nước. Trước đó, Ngoại trưởng Balakrishnan cũng đã đưa ông Kim Jong-un đi tham quan một số điểm du lịch tại Singapore vào tối 11/6.
Ngoại trưởng Singaore Vivian Balakrishnan đã tới sân bay bắt tay và tiễn nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước khi ông lên máy bay về nước. Trước đó, Ngoại trưởng Balakrishnan cũng đã đưa ông Kim Jong-un đi tham quan một số điểm du lịch tại Singapore vào tối 11/6.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi lời cảm ơn tới sự đón tiếp của Singapore trong vai trò là nước chủ nhà của thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi lời cảm ơn tới sự đón tiếp của Singapore trong vai trò là nước chủ nhà của thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un rời Singapore vào khoảng 23h20 trên máy bay của hãng hàng không Air China. Đây là máy bay do Triều Tiên mượn của Trung Quốc để phục vụ cho chuyến đi của ông Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un rời Singapore vào khoảng 23h20 trên máy bay của hãng hàng không Air China. Đây là máy bay do Triều Tiên mượn của Trung Quốc để phục vụ cho chuyến đi của ông Kim Jong-un.

Các vệ sĩ đồng loạt giơ tay chào khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un rời sân bay Changi, kết thúc 2 ngày làm việc tại Singapore.
Các vệ sĩ đồng loạt giơ tay chào khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un rời sân bay Changi, kết thúc 2 ngày làm việc tại Singapore.

Khoảnh khắc bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un

Thành Đạt

Ảnh: Reuters, ST