1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Su-34 của Nga rơi trong lúc huấn luyện

Quốc Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay phản lực Su-34 đã bị rơi ở vùng Voronezh của Nga. 2 thành viên phi hành đoàn đã thoát ra ngoài an toàn và không bị thương.

Su-34 của Nga rơi trong lúc huấn luyện - 1

Máy bay Su-34 (Ảnh: RIA Novosti).

"Vào khoảng 10h ngày 20/9, một máy bay phản lực Su-34 đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện theo lịch trình. Hai thành viên phi hành đoàn đã thoát ra ngoài và được sơ tán trở lại sân bay. Họ không bị thương", Bộ này thông báo.

Chiếc máy bay phản lực đã rơi ở khu vực cách xa các khu dân cư và không mang theo đạn dược. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm lỗi kỹ thuật có thể là nguyên nhân gây ra sự cố.

Máy bay ném bom chiến đấu Su-34 được phát triển từ giữa những năm 1980 để thay thế mẫu Su-24. Mẫu máy bay này được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2014.

Su-34 được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom nhằm vào các mục tiêu mặt đất, cũng như tiêu diệt các mục tiêu trên không. Vũ khí của Su-34 bao gồm pháo 30mm với 180 quả đạn, tên lửa không đối không và không đối đất dẫn đường các loại, và bom.

Buồng lái của Su-34 có 2 ghế phóng song song nhau cho phi công chính và phụ.

Bên trong máy bay, Su-34 có thể chở 12.100kg nhiên liệu trong 2 thùng ở cánh và 4 thùng ở thân máy bay. Máy bay cũng có thể được lắp thêm 3 bình nhiên liệu 3.000l bên ngoài.

Mẫu máy bay này có thể đạt tốc độ 1.900km/h (Mach 1,6) khi ở trên cao và 1.300km/h (Mach 1) khi bay ở mực nước biển. Nó có tầm bay 4.000 km.

Theo Sputnik, mẫu Su-34 của Nga đã được trang bị tên lửa hành trình tầm xa và chúng đã được sử dụng trong xung đột với Ukraine.

Theo TASS