1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sóng thần tấn công Bờ biển tây nước Mỹ

(Dân trí) - Thống đốc California đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi sóng thần tấn công Bờ biển tây Mỹ, buộc nhiều người đi sơ tán, gây hư hại tàu bè, làm một người mất tích do bị cuốn ra biển. Sóng thần ập vào Mỹ 12 tiếng sau cơn siêu địa chấn tại Nhật.

 
Sóng thần tấn công Bờ biển tây nước Mỹ - 1
Tàu thuyền bị hư hại tại Santa Cruz, California.
 

Thống đốc Jerry Brown tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 4 hạt ven biển, mở quỹ liên bang để hỗ trợ công tác dọn dẹp sau khi sóng thần do trận động đất 8,9 richter ở Nhật Bản “kích hoạt” lan tới Mỹ, với bắc California và Oregon bị ảnh hưởng nhiều nhất.

 

“Ảnh hưởng của sóng dâng cao tiếp tục đe dọa tới các hạt Del Norte, Humboldt, San Mateo, và Santa Cruz”, thống đốc cho hay.

 

Mời độc giả chia sẻ thông tin về động đất, sóng thần tại Nhật, đặc biệt là thông tin về người Việt tại Nhật về địa chỉ dantri@dantri.com.vnhoặc thuytrang@dantri.com.vn

Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Crescent City, cách bắc San Francisco 560km. Ít nhất 35 chiếc thuyền đã bị sóng thần đè bẹp, ném chồng lên nhau trong vịnh. Khoảng 7.000 người đã phải đi sơ tán trước khi sóng thần ập đến.

 

Một phát ngôn viên của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết thêm, khoảng 6 chiếc tàu ở một bến du thuyền tại Santa Cruz đã bị hư hại sau khi va đập vào nhau do sóng thần. Giám đốc cảng Santa Cruz cho biết thiệt hại ước tính lên tới hơn 10 triệu USD.

 

Trong khi đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang tiến hành tìm kiếm một người đàn ông bị sóng cuốn trôi khi cố gắng chụp ảnh sóng thần tại bờ biển California.
 
 
Sóng thần tấn công Bờ biển tây nước Mỹ - 2
Tàu bè tại Crescent City sau khi sóng thần ập đến.
 

Xa hơn về phía bắc, ở bang Oregon, thiệt hại lớn được ghi nhận tại cảng Brookings-Harbor. Theo người quản lý cảng, 70% khu vực thương mại của cảng bị phá hủy.

 

Sóng thần tấn công bờ biển tây nước Mỹ vào sáng sớm ngày thứ sáu giờ địa phương, khoảng 12 tiếng sau trận động đất 8,9 richter rung chuyển bờ biển Nhật, làm hơn 1.000 người có thể đã thiệt mạng.

 

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cung tuyên bố tàu thuyền bị cấm chở hàng nặng cho đến khi “trời yên biển lặng” và mọi người “vẫn phải sẵn sàng phản ứng với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào”.
 
 
Sóng thần tấn công Bờ biển tây nước Mỹ - 3
 

Trong khi đó Cơ quan cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết Kauai là đảo đầu tiên ở Hawaii bị sóng thần cao gần 2m tấn công, nhưng không gây thiệt hại lớn. Tương tự các đảo Maui và những đảo khác ở Hawaii đã ra khỏi vòng nguy hiểm.

Đảo Guam của Mỹ cũng thông báo không có thiệt hại và thương vong, và cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ.

Trước đó, sóng thần đã đi qua Indonesia, Đài Loan, Philippines, và không gây thiệt hại lớn nào. Tất cả đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần.

 

Phan Anh

Theo AFP