1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Sóng thần” Covid-19 càn quét tốc độ kỷ lục, thế giới vượt mốc 40 triệu ca

Đức Hoàng

(Dân trí) - Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới khi trung bình cứ 3 ngày có thêm 1 triệu người mắc mới, nâng tổng số ca trên toàn cầu hiện đã vượt mốc 40 triệu.

“Sóng thần” Covid-19 càn quét tốc độ kỷ lục, thế giới vượt mốc 40 triệu ca - 1

Nhân viên y té Mỹ điều trị bệnh nhân Covid-19 (Ảnh: Reuters)

Theo Worldometers, kể từ ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối năm ngoái, thế giới hiện có trên 40,2 triệu ca Covid-19. Số người qua đời trên toàn cầu hiện là 1.117.540 và tỷ lệ tử vong vì bệnh dịch ở mức 2,8%.

Tình hình dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp khi hiện theo ước tính, cứ trung bình 3 ngày lại có thêm 1 triệu người bị xác nhận nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Tốc độ tăng số ca bệnh khoảng 1%, gấp đôi tốc độ tăng số ca tử vong.

Hôm 16/10, số ca bệnh mới đạt 413.277 ca, đánh dấu lần đầu tiên con số này vượt mốc 400.000, phá kỷ lục ghi nhận hôm 15/10, tương đương 397.083 ca.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất toàn cầu với 8,4 triệu ca bệnh và hơn 224.600 người tử vong. Brazil là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới với trên 5,2 triệu ca, nhưng có số ca tử vong xếp thứ 2 sau Mỹ, trên 153.000. Ấn Độ có số ca bệnh lớn thứ 2 thế giới, ở mức trên 7,5 triệu ca và trên 114.000 người tử vong.

Nga là quốc gia thứ 4 có số ca Covid-19 trên 1 triệu. Nước này ghi nhận gần 1,4 ca bệnh, nhưng tỉ lệ tử vong ở mức thấp so với các nước khác khi ghi nhận hơn 24.000 người chết.

Hiện châu Âu đang ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của số ca Covid-19 sau một thời gian khu vực này kiểm soát được dịch. Ngày 17/10, châu lục này ghi nhận 143.429 ca bệnh mới, chiếm 38,5% tổng số ca toàn cầu. Anh, Pháp, Đức, Italia đang ghi nhận số ca bệnh tăng mạnh và cân nhắc áp dụng các biện pháp cứng rắn để giảm tốc độ lây lan mầm bệnh. Tổng cộng, toàn bộ châu Âu vượt mốc 7 triệu ca bệnh và 239.000 người tử vong vì dịch.

Châu Á có tổng cộng 12,5 triệu ca bệnh, nhưng số ca tử vong thấp hơn châu Âu. Ấn Độ hiện vẫn đang dẫn đầu thế giới về số ca mắc mới mỗi ngày. Ngày 18/10, Ấn Độ có thêm 85.529 ca bệnh trong 1 ngày.

Khu vực Tây bán cầu ghi nhận trên 613.000 ca tử vong, trong đó Bắc Mỹ có 334.479 người chết và Nam Mỹ có 279.075 người qua đời vì dịch bệnh.