1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sông Dương Tử đón đợt lũ thứ 5, tỉnh Trung Quốc phát cảnh báo chưa từng có

Đức Hoàng

(Dân trí) - Sông Dương Tử tiếp tục đón trận lũ thứ 5 trong năm, trong khi tỉnh Tứ Xuyên phải kích hoạt cảnh báo lũ cao chưa từng có đối với khu vực nơi con sông dài nhất Trung Quốc chảy qua.

Sông Dương Tử đón đợt lũ thứ 5, tỉnh Trung Quốc phát cảnh báo chưa từng có - 1

Đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc, Trung Quốc chụp hôm 14/8 (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tân Hoa Xã đưa tin, sông Dương Tử của Trung Quốc ngày 17/8 đã đón trận lũ thứ 5 trong năm nay trên khu vực thượng nguồn sau một đợt mưa lớn.

Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, trận lũ hình thành khi lưu lượng nước dâng cao ở trạm thủy văn Cuntan, Trùng Khánh. Vào 14h cùng ngày, trạm này ghi nhận lưu lượng nước là 50.100 m3/giây.

Chính quyền Trung Quốc đã kêu gọi các nỗ lực giám sát và cảnh báo sớm cũng như ngăn chặn lũ lụt ở hồ chứa đập Tam Hiệp và các hồ chứa chính khác. Trận lũ thứ 4 trên sông Dương Tử được ghi nhận hôm 14/8.

Tứ Xuyên phát cảnh báo lũ chưa từng có

Reuters ngày 18/8 đưa tin, mực nước tại sông Dương Tử và các phụ lưu đã dâng lên mức nguy hiểm sau nhiều ngày mưa lớn, buộc hàng chục nghìn người phải di tản và khiến tỉnh Tứ Xuyên phải nâng lên mức cảnh báo khẩn cấp một cách chưa từng có tiền lệ.

Trong mùa lũ năm nay, Trung Quốc chứng kiến lượng mưa cao bất thường. Tại các khu vực phía tây nam và miền trung ở lưu vực sông Dương Tử, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề.  

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc ngày 17/8 cho biết 38 phụ lưu trên thượng nguồn sông Dương Tử đang dâng cao hơn mức cảnh báo.

Tỉnh phía tây nam Tứ Xuyên, nơi có một phần thượng nguồn chính của sông Dương Tử, đã nâng mức cảnh báo phản ứng với lũ lên mức cao nhất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tứ Xuyên có động thái như vậy trong bối cảnh lũ lụt đang nhấn chìm các ngôi làng và đất canh tác nông nghiệp.

Trong khi đó, theo cơ quan kiểm soát lũ Tứ Xuyên, sông Thanh Y, một nhánh ở thượng lưu sông Dương Tử, đã chứng kiến tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất trong một thế kỷ qua. Thành phố Nhã An, Tứ Xuyên đã phải sơ tán hơn 36.000 người khi sông Thanh Y bị vỡ bờ hôm 17/8.

Lưu vực sông Dương Tử và sông Hoài đã ghi nhận lượng mưa cao nhất kể từ năm 1961. Khoảng 634 con sông trên khắp Trung Quốc đã vượt quá ngưỡng cảnh báo lũ chính thức.

Tính đến cuối tuần qua, 63 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và thiệt hại ước tính lên tới 25,82 tỷ USD.