1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Số phận” của 1.000 khẩu pháo được triển khai tại biên giới Hàn - Triều

(Dân trí) - Hàn Quốc và Triều Tiên đang thảo luận các phương án liên quan tới việc di dời 1.000 khẩu pháo do Bình Nhưỡng triển khai tại khu vực biên giới và từng bị coi là mối đe dọa với Seoul.

Quân đội Triều Tiên tập trận pháo binh bên bờ biển (Ảnh: KCNA)
Quân đội Triều Tiên tập trận pháo binh bên bờ biển (Ảnh: KCNA)

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 68 năm ngày Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) nổ ra, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon cho biết “việc di dời các hệ thống pháo tầm xa của Triều Tiên ra khỏi khu vực biên giới đang được thảo luận”. Thủ tướng Lee cũng đã đề cập tới các động thái thiện chí của hai nước trong những tháng gần đây nhằm hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên từng triển khai 1.000 khẩu pháo tới gần biên giới với Hàn Quốc. Hầu hết dàn vũ khí này được cho là nhắm mục tiêu tới thủ đô Seoul - nơi có khoảng 25 triệu người sinh sống và chỉ cách biên giới 40-50 km. Sách trắng Quốc phòng năm 2016 của Hàn Quốc từng mô tả dàn pháo của Triều Tiên là một trong những mối đe dọa lớn nhất, bên cạnh các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Phát biểu của Thủ tướng Lee là xác nhận chính thức đầu tiên của chính quyền Hàn Quốc sau khi truyền thông đưa tin rằng Seoul đã yêu cầu Bình Nhưỡng di dời các khẩu pháo ra khỏi khu vực biên giới chung trong cuộc hội đàm quân sự liên Triều trong tháng này. Theo truyền thông Hàn Quốc, tại cuộc đàm quân sự, Triều Tiên cũng yêu cầu Hàn Quốc và Mỹ phải rút các hệ thống pháo của hai nước này khỏi khu vực biên giới như một động thái “có đi có lại”.

Các quan chức quân sự Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay 25/6 đã gặp mặt để thảo luận về việc khôi phục hoàn toàn đường dây nóng liên lạc ở vùng biển phía Đông và Hoàng Hải. Đường dây liên lạc ở vùng biển phía Đông đã bị phá hủy trong trận cháy rừng vào năm 2013 và cần được nối lại. Trong khi đó, đường dây liên lạc quân sự chạy qua Hoàng Hải hiện có một phần không hoạt động.

Cuộc hội đàm quân sự liên Triều diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc thông báo sẽ đình chỉ “vô thời hạn” hai cuộc tập trận thường niên quy mô nhỏ với Mỹ. Trước đó, Seoul và Washington cũng thông báo dừng cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Người Bảo vệ tự do Ulchi để ủng hộ các biện pháp ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Các dự án hợp tác liên Triều

Các tuyến tàu hỏa và đoàn xe tải chạy qua biên giới Hàn - Triều (Ảnh: Yonhap)
Các tuyến tàu hỏa và đoàn xe tải chạy qua biên giới Hàn - Triều (Ảnh: Yonhap)

Giới chức Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức một loạt các cuộc hội đàm để thảo luận về các dự án hợp tác kinh tế trong tuần này. Đây là một phần trong nỗ lực hòa hoãn liên Triều sau hội nghị thượng đỉnh song phương hồi tháng 4 nhằm mở rộng hợp tác giữa Seoul và Bình Nhưỡng trong các lĩnh vực ngoài quân sự và nhân đạo.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hai nước đang lên kế hoạch tổ chức cuộc họp tại Nhà Hòa Bình ở khu phi quân sự liên Triều vào ngày mai 26/6 để bàn về việc kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt xuyên biên giới. Phía Hàn Quốc dự kiến cử một phái đoàn 3 người do Thứ trưởng Bộ Giao thông Kim Jeong-ryeol dẫn đầu. Đoàn Triều Tiên do Thứ trưởng Bộ Đường sắt Kim Yun-hyok dẫn đầu.

Hai miền Triều Tiên cũng dự kiến tổ chức các cuộc hội đàm riêng về hợp tác đường bộ vào ngày 28/6 tại Tongilgak - tòa nhà bên phía Triều Tiên ở khu phi quân sự liên Triều. Phái đoàn Hàn Quốc do ông Kim Jeong-ryeol dẫn đầu sẽ tham dự cuộc họp này với phái đoàn Triều Tiên do Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Pak Yong-ho dẫn đầu.

Ngoài ra, một cuộc gặp liên Triều về hợp tác lâm nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 27/6, song địa điểm tổ chức cuộc họp vẫn chưa được quyết định. Ông Ryu Kwang-soo, Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp Hàn Quốc, sẽ dẫn đầu phái đoàn Seoul còn phái đoàn Triều Tiên sẽ do ông Kim Song-jun, quan chức cấp cao của Bộ Bảo vệ Môi trường, dẫn đầu.

Thành Đạt

Theo Yonhap