1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số người chết vì Covid-19 tại Tây Ban Nha vượt 17.000

(Dân trí) - Tây Ban Nha tiếp tục ghi nhận thêm hàng trăm ca tử vong và hàng nghìn ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua, trở thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới.

Số người chết vì Covid-19 tại Tây Ban Nha vượt 17.000 - 1

Quan tài được chôn cất tại nghĩa trang ở Madrid, Tây Ban Nha hôm 7/4. (Ảnh: Sputnik)

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 13/4 cho biết số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này đã tăng thêm 517 người trong 24 giờ qua. Con số này giảm so với 619 ca tử vong một ngày trước đó.

Theo Reuters, tính đến nay, Tây Ban Nha ghi nhận 17.489 ca tử vong vì Covid-19.

Theo thông báo của Bộ Y tế Tây Ban Nha, số ca mắc Covid-19 tại nước này cũng tăng từ 166.019 người lên 169.496 người.

Tây Ban Nha hiện đứng sau Italia và Mỹ về số ca tử vong vì Covid-19 và đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ về số ca nhiễm. Italia hiện ghi nhận 19.899 ca tử vong và 156.363 ca mắc Covid-19, trong khi Mỹ ghi nhận 22.115 ca tử vong và 560.433 ca nhiễm.

Khi số người chết có xu hướng giảm nhẹ, chính phủ Tây Ban Nha đã cho phép một số doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp xây dựng và sản xuất, được phép hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, phần lớn người dân Tây Ban Nha vẫn được yêu cầu phải ở trong nhà, trong khi các cửa hàng, quán bar, không gian công cộng tiếp tục đóng cửa cho tới ngày 26/4.

Những người đi làm trong buổi sáng nay 13/4 được phát khẩu trang tại các nhà ga chính. Các cảnh sát chịu trách nhiệm phát hàng triệu khẩu trang tại nhiều khu vực vào buổi sáng cho người dân.

“Sức khỏe của người lao động phải được đảm bảo. Nếu sức khỏe của họ bị ảnh hưởng dù là nhỏ nhất, các hoạt động không được phép khởi động lại”, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska cho biết.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 12/4 cho biết quyết định tái khởi động một số ngành của nền kinh tế được đưa ra sau khi tham vấn một ủy ban gồm các chuyên gia khoa học. Bất kỳ biện pháp tiếp theo nào cũng sẽ phụ thuộc vào những kết quả đạt được từ cuộc chiến chống virus.

“Chúng ta còn xa mới chiến thắng, thời khắc mà chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình thường, nhưng chúng ta đã thực hiện được những bước đi quyết đoán trên con đường đi đến chiến thắng”, ông Sanchez nói.

Tuy vậy, một số lãnh đạo khu vực chỉ trích động thái của chính phủ khi cho phép mở lại hoạt động của các doanh nghiệp. Họ lo sợ nguy cơ bùng phát dịch trở lại.

Phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Luis de Guindos cho rằng sự phụ thuộc của Tây Ban Nha vào ngành du lịch có thể khiến nước này bị suy thoái nặng nề hơn so với các nước còn lại tại châu Âu. Các lễ hội truyền thống tại Tây Ban Nha đã bị hủy bỏ vì dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 đã tác động mạnh tới nền kinh tế Tây Ban Nha, với hơn 900.000 việc làm bị mất kể từ giữa tháng 3.

“Chúng ta đang nói về tình hình kinh tế tồi tệ nhất kể từ sau cuộc nội chiến (Tây Ban Nha 1936-1939)”, ông Luis de Guindos, cựu Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha, nhận định.

Tây Ban Nha đang phải đối mặt với viễn cảnh kinh tế bị ảnh hưởng hậu dịch bệnh. Một báo cáo của Liên đoàn các hiệp hội kinh doanh Tây Ban Nha công bố hôm 8/4 cho biết cuộc khủng hoảng Covid-19 sẽ khiến nền kinh tế bị suy giảm ít nhất 5% và có thể lên tới 9% trong kịch bản cực đoan hơn.

Thủ tướng Sanchez đã vạch ra kế hoạch hỗ trợ khủng hoảng, bao gồm một gói cứu trợ trị giá 100 tỷ euro (108 tỷ USD). Chính phủ cũng sẽ sớm thông qua một gói ngân sách 20 tỷ euro dưới dạng tín dụng nhà nước để giúp các doanh nghiệp.  

Thành Đạt

Tổng hợp