1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở Thái Lan cao chưa từng có

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Thái Lan buộc phải siết chặt quy định giãn cách xã hội khi số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở nước này liên tiếp lập kỷ lục.

Số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở Thái Lan cao chưa từng có - 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Bangkok (Ảnh: AFP).

Bộ Y tế Thái Lan ngày 17/7 cho biết, trong vòng 24h qua, nước này ghi nhận kỷ lục 10.082 ca Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở đây lên xấp xỉ 392.000 ca. Trong ngày, Thái Lan cũng có thêm 141 ca tử vong, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Tính đến ngày 17/7, Thái Lan có tổng cộng 3.240 ca tử vong vì Covid-19, trong đó chủ yếu là các trường hợp tử vong trong đợt bùng phát kể từ tháng 4.

Số ca nhiễm tăng chóng mặt trong đợt dịch bùng phát từ cuối tháng 4 ở Thái Lan được cho là do sự xuất hiện của biến chủng Delta và do tỷ lệ tiêm chủng trong dân cử ở đây còn thấp. Điều này khiến các bệnh viện ở Thái Lan nhanh chóng quá tải. Bộ Y tế Thái Lan trong tuần này cho phép cách ly tại nhà đối với bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhẹ.

Để ngăn chặn đà lây lan của dịch, chính phủ Thái Lan đã ban bố lệnh cấm tụ tập đông người trên toàn quốc. Theo đó, bất cứ ai vi phạm quy định giãn cách có thể bị phạt đến 2 năm tù hoặc phạt hành chính 40.000 Baht (khoảng 1.655 USD), hoặc cả hai.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết, chính phủ Thái Lan đang cân nhắc thêm các biện pháp hạn chế khác như hạn chế di chuyển. "Chúng ta cần tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế việc di chuyển của người dân càng nhiều càng tốt, đóng cửa thêm các cơ sở, chỉ để các cơ sở trong những ngành nghề thiết yếu hoạt động", Thủ tướng Prayuth viết trên Facebook ngày 16/7.

Kể từ tuần này, các khu vực bị coi là nguy cơ cao ở Thái Lan đều phải áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất trong vòng hơn một năm trở lại đây, trong đó có lệnh hạn chế đi lại, tập trung đông người, đóng cửa các nhà hàng, trung tâm thương mại và một số doanh nghiệp, áp đặt lệnh giới nghiêm từ 9h tối đến 4h sáng hôm sau.

"Sau khi đánh giá các biện pháp, chúng tôi vẫn còn những lo ngại. Chúng tôi có thể đóng cửa thêm nhiều cơ sở, địa điểm khác và tăng cường các biện pháp phòng dịch", bà Apisamai Srirangsan, người phát ngôn ban chỉ đạo ứng phó Covid-19 của chính phủ Thái Lan, cho biết.

Hiện tại, chính phủ Thái Lan cũng dự kiến tăng lượng xét nghiệm Covid-19 từ mức 70.000 - 80.000 người/ngày hiện nay, bằng cách cung cấp bộ xét nghiệm nhanh tại nhà. Que xét nghiệm nhanh này sẽ được bán rộng rãi tại các hiệu thuốc ở Thái Lan từ tuần tới, bà Apisamai cho hay.

Ngoài ra, chính phủ Thái Lan tìm cách đẩy nhanh chương trình tiêm chủng. Chương trình tiêm chủng của Thái Lan chủ yếu dựa vào hai loại vắc xin là AstraZeneca và Sinovac. Đến nay, Thái Lan đã tiêm chủng đầy đủ cho khoảng hơn 5% trong tổng số hơn 66 triệu người dân. Hiệp hội Chữ Thập đỏ Thái Lan hôm qua cho biết đã đặt mua vắc xin của Moderna. Khoảng 5 triệu liều vắc xin Moderna dự kiến sẽ về Thái Lan trong khoảng quý IV năm nay hoặc đầu năm tới.