1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan điêu đứng vì Covid-19, Bangkok phòng dịch nghiêm ngặt

Thanh Thành

(Dân trí) - Làn sóng Covid-19 chết chóc tấn công Bangkok và khu vực miền Nam Thái Lan đã làm dấy lên lo ngại rằng virus sẽ tiếp tục tấn công các trung tâm du lịch ngay khi những nơi này vừa mới mở cửa trở lại.

Thái Lan điêu đứng vì Covid-19, Bangkok phòng dịch nghiêm ngặt - 1

Phuket là điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan (Ảnh: Getty).

Thái Lan ngày 12/7 đã áp đặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được cho là nghiêm ngặt nhất trong hơn 1 năm qua tại thủ đô Bangkok, nơi có 10 triệu dân, và các tỉnh lân cận do làn sóng bùng phát dịch nguy hiểm có nguy cơ đe dọa kế hoạch mở cửa hoàn toàn cho những người tiêm vắc xin đầy đủ.

Lệnh siết chặt các hạn chế phòng chống dịch được đưa ra khi số ca nhiễm Covid-19 và số ca nhập viện ở Thái Lan tăng đột biến, đặc biệt là ở thủ đô Bangkok. Theo đó, chính phủ Thái Lan đã áp dụng lệnh cấm tụ tập trên 5 người và những hoạt động du lịch không cần thiết, cùng với lệnh giới nghiêm qua đêm.

Các quy định thời gian mở cửa đối với các nhà hàng và trung tâm mua sắm, thời gian đóng cửa các spa và cơ sở làm đẹp cũng như lệnh cấm tụ tập đông người được thực hiện ở Bangkok và các khu vực xung quanh. Các biện pháp có hiệu lực từ ngày 12/7 cho đến ít nhất là ngày 25/7.

Lực lượng đặc nhiệm quốc gia chống Covid-19, do Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đứng đầu, cũng yêu cầu các trường học ở khu vực đô thị Bangkok chuyển sang hình thức học trực tuyến. Các nhân viên chính phủ trong các dịch vụ không thiết yếu phải làm việc tại nhà, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp trong khu vực tư nhân thực hiện tương tự.

Phát ngôn viên Trung tâm quản lý tình huống Covid-19 (CCSA) Thái Lan Apisamai Srirangsan cho biết chính phủ sẽ nỗ lực tăng cường việc xét nghiệm cũng như tiêm chủng để ngăn chặn dịch bùng phát hơn nữa.

Mối đe dọa từ các biến chủng 

Thái Lan cho tới nay ghi nhận tổng cộng khoảng 345.027 ca nhiễm và 2.791 ca tử vong, trong đó hầu hết được ghi nhận trong đợt dịch mới nhất từ hồi tháng 4. Riêng trong ngày 12/7, Thái Lan ghi nhận 8.656 ca mắc Covid-19 và 80 ca tử vong.

Làn sóng lây lan nhanh chóng của biến chủng Delta và cả Alpha ở khu vực Bangkok và các tỉnh biên giới miền Nam giáp Malaysia đã làm dấy lên lo ngại rằng virus sẽ xâm nhập các hòn đảo du lịch - bao gồm cả Phuket và Koh Samui - ngay khi những nơi này chỉ vừa mới mở cửa trở lại.

Kể từ khi mở cửa trở lại vào ngày 1/7, thiên đường du lịch Phuket đã đón khoảng 4.000 du khách được tiêm vắc xin đầy đủ. Phuket được xem là hình mẫu thử nghiệm mở cửa của Thái Lan, một quốc gia đang khao khát nguồn thu từ du lịch, vốn chiếm khoảng 1/5 GDP của nước này trước đại dịch.

Nhưng hiện nay, một đợt bùng phát dịch trên diện rộng không chỉ đe dọa chương trình "Samui Plus" - kế hoạch mở cửa trở lại 3 đảo Koh Samui, Koh Phangan và Koh Tao thuộc tỉnh Surat Thani ở miền nam vào ngày 16/7 tới, mà còn khiến Phuket có nguy cơ sớm phải đóng cửa.

Các quan chức y tế dự báo số ca tử vong trên toàn quốc được ghi nhận trong tuần này sẽ vượt quá 100 ca trong khi có hơn 10.000 ca nhiễm mỗi ngày.

Tại Bangkok, những hình ảnh tồi tệ về hàng dài bệnh nhân nằm đợi không được chăm sóc y tế bên ngoài các bệnh viện và trung tâm xét nghiệm đang làm dấy lên lo ngại hệ thống y tế đang bị quá tải.

Khi số ca tử vong tăng đột biến, người Thái lo đất nước của họ có thể rơi vào tình cảnh tương tự như Indonesia, quốc gia có số người chết cao nhất Đông Nam Á với hơn 2,56 triệu ca nhiễm và hơn 66.000 ca tử vong kể từ khi bùng phát dịch cho đến nay.