1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore có hơn 1.100 ca Covid-19 mới, vượt mốc 9.000 người nhiễm

(Dân trí) - Singapore ghi nhận thêm hơn 1.100 ca Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc gia này lên 9.125.

Singapore có hơn 1.100 ca Covid-19 mới, vượt mốc 9.000 người nhiễm - 1

Một người sống trong khu ký túc xá Cochrane Lodge 2, Singapore hôm 20/4 (Ảnh: Channel News Asia)

Theo Bộ Y tế Singapore, trong 1.111 ca nhiễm mới của nước này ghi nhận hôm 21/4, phần lớn là người lao động nhập cư sống trong các khu ký túc xá của công nhân nước ngoài.

“Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu chi tiết của các ca bệnh và sẽ cập nhật thêm thông tin”, Bộ Y tế Singapore thông báo, cho hay tổng số ca bệnh ở quốc đảo này đã tăng lên 9.125. Số người chết ở quốc gia này hiện là 11. 

Chỉ trong hơn 2 tuần qua, số ca Covid-19 ở Singapore liên quan tới các “ổ dịch” ở các khu ký túc xá của công nhân nhập cư đã tăng hơn 70 lần.  

Tổng cộng, Singapore hiện đã cách ly 19 khu ký túc xá trong nỗ lực ngăn mầm bệnh lây lan.

Bộ Y tế Singapore hôm 20/4 cho hay số lượng ca bệnh ở nước này sẽ tiếp tục tăng lên vì nước này tiếp tục mở rộng quy mô xét nghiệm rộng hơn.

Cơ quan này trấn an rằng sẽ nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng bên ngoài từ người mang mầm bệnh tại khu vực ký túc xá đã cách ly là khá thấp vì các công nhân đang ở yên trong phòng họ. Tuy nhiên, khi chính quyền làm xét nghiệm trên diện rộng, số lượng sẽ tăng thêm.

Hầu hết các ca bệnh đều có triệu chứng nhẹ và được theo dõi kỹ lưỡng. Chưa một ai trong số các ca liên quan tới ký túc xá lao động nhập cư phải vào phòng chăm sóc tích cực, Bộ Y tế Singapore cho hay.

Số ca nhiễm mới của Singapore ngày hôm nay ở mức cao nhưng đã giảm so với kỷ lục 1.426 ca ghi nhận ngày hôm qua, theo Reuters.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm nay cho biết Singapore - hiện là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á - sẽ đối mặt với “những thách thức rất khó khăn” từ sự gia tăng nhanh chóng các ca Covid-19. Tuy nhiên, WHO tin rằng hệ thống y tế và năng lực quản trị rủi ro của Singapore sẽ giúp nước này vượt qua được dịch bệnh.

Đức Hoàng

Theo Reuters