1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore tăng kỷ lục gần 1.000 ca Covid-19 trong 24 giờ

(Dân trí) - Trong 24 giờ qua, Singapore có thêm 942 ca Covid-19, mức tăng kỷ lục tại quốc gia Đông Nam Á kể từ khi dịch bùng phát.

Singapore tăng kỷ lục gần 1.000 ca Covid-19 trong 24 giờ - 1

Chủ một nhà hàng Singapore phát thức ăn cho người cao tuổi (Ảnh: Reuters)

Singapore ngày 18/4 ghi nhận thêm 942 người nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2), nâng tổng số ca lên 5.992. Đây là mức tăng cao kỷ lục cho thấy tình hình dịch bệnh ở đảo quốc sư tử vẫn đang diễn biến phức tạp. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Singapore là 11. 

Bộ Y tế Singapore cho biết phần lớn các ca nhiễm mới xuất phát từ các công nhân nhập cư sống chung ở các khu ký túc xá. Chỉ có 14 ca nhiễm mới xảy ra trong nhóm cư dân và thường trú nhân ở Singapore.

Số ca tăng vọt trong những ngày qua ở Singapore được ghi nhận chủ yếu từ nhóm 323.000 công dân nhập cư, những người được mô tả là sống trong điều kiện khá hạn chế. Đây được xem là thách thức mới nhất cho Singapore trong cuộc chiến chống Covid-19, khi tính tới 17/4, nhóm lao động nhập cư đã chiếm 65% tổng số ca Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á.

Chuyên gia từ trường y tế cộng đồng Saw Swee Hock thuộc đại học quốc gia Singapore Jeremy Lim cho biết số ca tăng nhanh chóng không phải là điều gì quá ngạc nhiên.

“Số ca tăng là điều được dự đoán sẽ xảy ra nhưng cường độ lây lan mầm bệnh sẽ phụ thuộc vào bao nhiêu công nhân được xét nghiệm và tỉ lệ ca dương tính so với tổng số ca được xét nghiệm”, ông Lim cho biết.

Singapore có 5,6 triệu dân và đã thực hiện 94.000 xét nghiệm tính đến 14/4, tương đương với tỉ lệ 16.600 gạc xét nghiệm/1 triệu dân. Giới chuyên gia nhận định rằng đỉnh dịch ở Singapore có thể xảy ra từ 10-14 ngày tới.

Tuy con số ca khá lớn, nhưng các chuyên gia cho rằng phần lớn các ca Covid-19 ở Singapore đều là ở các khu ký túc xá, nghĩa là nguy cơ lây lan rộng ra cộng đồng được xem là khá nhỏ.

Ông Lim cho biết các phương pháp hiện tại của chính phủ Singapore được xem là có thể mang lại hiệu quả khi các lao động nhập cư đều ở yên trong phòng ký túc và đồ ăn được đưa tới tận nơi.

Đức Hoàng

Theo SCMP