1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Siêu phi cơ A380 bay suốt 14h với lỗ thủng khổng lồ trên thân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chiếc máy bay thương mại lớn nhất thế giới A380 đã bay suốt 14 giờ liên tục mà phi hành đoàn không phát hiện ra nó có một lỗ thủng kích thước lớn trên thân.

Siêu phi cơ A380 bay suốt 14h với lỗ thủng khổng lồ trên thân - 1

Lỗ thủng kích thước lớn trên chiếc phi cơ (Ảnh: Twitter).

RT đưa tin, vụ việc diễn ra vào cuối tuần trước khi các phi công và hành khách của hãng Emirates bay từ Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất) tới Brisbane (Australia) đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra họ di chuyển trên chiếc phi cơ A380 suốt 14 giờ với một lỗ thủng khổng lồ trên thân.

Theo Aviation Herald, phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay EK-430 đã nghe thấy một tiếng động lớn, 45 phút sau khi máy bay cất cánh từ Dubai. Phi công tin rằng một trong những chiếc lốp của máy bay bị nổ và đã thông báo tới bộ phận không lưu ở Brisbane để chuẩn bị sẵn phương án hỗ trợ khẩn cấp.

Sau khi máy bay hạ cánh thành công, và hành khách rời máy bay, các kỹ sư đã phát hiện ra một lỗ thủng rất lớn ở gần cánh trái chiếc phi cơ.

Emirates đã giải thích rằng sự cố là do một trong 22 chiếc lốp của A380 gặp lỗi kỹ thuật trong quá trình cất cánh. Chiếc lốp bị vỡ và làm hỏng "một phần nhỏ của hệ thống chắn khí động học, là tấm ốp bên ngoài hoặc vỏ của máy bay". Emirates khẳng định, sự cố "không tác động đến thân, khung hoặc cấu trúc của máy bay".

Theo hãng hàng không, máy bay trên đã sửa chữa và bay trở lại Dubai.

A380 là máy bay dân dụng được sản xuất hàng loạt có kích thước lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không thế giới. A380 đã gây chú ý khi ra mắt vào năm 2007 bởi kích thước lớn và các tiện nghi trên khoang.

Tuy nhiên, không lâu sau khi A380 đi vào hoạt động, Airbus đã gặp khó khăn với dòng máy bay này do đơn đặt hàng rất khiêm tốn. Dòng máy bay này khá "kén khách" vì các hãng hàng không thế giới chỉ sử dụng nó đối với các đường băng lớn và có đủ hành khách lấp đầy các ghế trên khoang. Năm 2019, Airbus quyết định ngừng sản xuất dòng phi cơ này.

Theo RT