1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sau Clinton và Trump, đến lượt 2 ứng viên phó tổng thống "chiếm sóng" giờ vàng

(Dân trí) - Sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa 2 ứng viên tổng thống Hillary Clinton và Donald Trump với số khán giả kỷ lục lên tới 84 triệu người tuần trước, các ứng viên phó tướng tương ứng của họ là Tim Kaine và Mike Pence sẽ có màn “đấu khẩu” trực tiếp duy nhất vào ngày mai, cũng vào khung giờ vàng trên sóng truyền hình Mỹ.


Hai ứng viên phó tổng thống Tim Kaine (trái) và Mike Pence (Ảnh: bluenationreview)

Hai ứng viên phó tổng thống Tim Kaine (trái) và Mike Pence (Ảnh: bluenationreview)

Theo CNN, cuộc tranh luận giữa Tim Kaine, ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ, và đối thủ Cộng hòa Mike Pence sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ tối ngày 4/10 giờ địa phương, tức 8 giờ sáng ngày 5/10 giờ Việt Nam tại Đại học Longwood thuộc thành phố Farmville, bang Virginia.

Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa Hillary Clinton hồi tuần trước đã thu hút 84 triệu người theo dõi, phá kỷ lục năm 1980. Cuộc tranh luận hôm nay gần như chắc chắn không thách thức được kỷ lục đó. Hôm nay cũng là ngày khai mạc các trận đấu của giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ Major League, với trận đấu đầu tiên dự kiến diễn ra lúc 8h08 tối địa phương, vì vậy cuộc tranh luận nhiều khả năng không thu hút đông đảo người xem.

Cuộc tranh luận dự kiến kéo dài liên tục 90 phút. Elaine Quijano, người dẫn chương trình của CBS News, sẽ đóng vai trò dẫn dắt cuộc tranh luận. Theo Cosmopolitan, cô Quijano, sinh năm 1975, là nhà báo Mỹ gốc Á đầu tiên dẫn dắt một cuộc tranh luận quốc gia. Cô là một công dân Mỹ gốc Philippines.

Kịch bản của cuộc tranh luận giữa các ứng viên phó tổng thống sẽ tương tự cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống, nhưng Kaine và Pence hẳn không phải là những người mà cử tri thực sự muốn lắng nghe.

Thay vào đó, nhiều khả năng cả 2 ứng viên sẽ dành thời gian để giải thích các quan điểm gây tranh cãi của các ứng viên tổng thống. Ví dụ, ông Pence có thể nói về vụ ông Trump đăng đàn lúc sáng sớm để nói về một cựu Hoa hoa Hoàn vũ, trong khi ông Kaine có thể nói về bê bối sử dụng email cá nhân của bà Clinton.


Người dẫn chương trình gốc Á Elaine Quijano sẽ dẫn dắt cuộc tranh luận của các ứng viên phó tổng thống (Ảnh: CBS)

Người dẫn chương trình gốc Á Elaine Quijano sẽ dẫn dắt cuộc tranh luận của các ứng viên phó tổng thống (Ảnh: CBS)

Hai ứng viên là ai?

Mike Pence là thống đốc bang Indiana và một cựu nghị sĩ Mỹ. Trong 10 năm phục vụ tại Hạ viện, ông Pence từng làm chủ tịch Ủy ban nghiên cứu của đảng Cộng hòa, một tổ chức nghiên cứu phục vụ cuộc bầu cử của đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Tim Kaine là thượng nghị sĩ từ bang Virginia, người trước đó là thống đốc và thị trưởng Richmond. Ông Kaine cũng giữ chức chủ tịch Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ trong 2 năm.

Theo USA Today, cả hai ứng viên phó tổng thống đều trẻ hơn bạn đồng hành tranh cử của họ. Ông Kaine năm nay 58 tuổi, trẻ hơn bà Clinton 10 tuổi. Trong khi đó, ông Pence mới 57 tuổi, trẻ hơn 13 tuổi so với Donald Trump.

Không ai trong số họ nổi tiếng trên khắp nước Mỹ, nhưng một điều đáng chú ý là ông Pence tương tác trên Facebook trung bình nhiều hơn 50% so với ông Kaine hàng tuần. Trong tháng 9, ông Pence tạo ra trung bình 1,3 triệu tương tác mỗi tuần, trong khi ông Kaine tạo ra trung bình khoảng 925.000 tương tác. Trump và Clinton mỗi người tạo ra trên 75 triệu tương tác mỗi tuần.

So với một số cuộc bầu cử tổng thống những năm trước, hai ứng viên phó tổng thống năm nay khá mờ nhạt và dường như không được truyền thông Mỹ quan tâm. Lý do có thể là bởi các ứng viên tổng thống năm nay quá nổi bật, trong khi 2 ứng viên phó tướng lại quá an toàn. Vì vậy, cuộc tranh luận lần này là cơ hội để 2 ứng viên chứng tỏ khả năng, kinh nghiệm và tài diễn thuyết của họ.

Cuộc tranh luận ngày 4/10 cũng là cuộc tranh luận trực tiếp duy nhất giữa hai ứng viên phó tổng thống. Trong khi đó, các ứng viên tổng thống có tổng cộng 3 cuộc tranh luận trực tiếp, với cuộc tranh luận kế tiếp sẽ diễn ra vào tối ngày 9/10 giờ Mỹ.

An Bình