1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rộ tin vàng "bốc hơi" khỏi Caracas, Mỹ cảnh báo ngừng giao dịch vàng, dầu với Venezuela

(Dân trí) - Nhà Trắng cảnh báo các nhà đầu tư không giao dịch vàng, dầu hay các hàng hóa khác với Venezuela sau khi xuất hiện những thông tin đồn đoán về chuyến bay "lạ" chở vàng khỏi Caracas giữa lúc tình hình chính trị căng thẳng.

 

bolton.jpg

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton (Ảnh: Reuters)

 

Reuters cho biết, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 30/1 đã đăng tải một dòng cảnh báo trên tài khoản Twitter rằng, các nhà đầu tư không nên giao dịch vàng, dầu hay các hàng hóa khác "đánh cắp của người dân Venezuela".

Cảnh báo trên đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những thông tin về chuyến bay “lạ” của máy bay Boeing 777 được cho là của hãng hàng không Nordwind Airlines của Nga từ Moscow đến Caracas hôm 28/1 không có hành khách mà chỉ có 2 phi công.

Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng, chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tiếp tục chuyển dự trữ ra nước ngoài sau khi chuyển 900 triệu USD vàng đến Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm ngoái trong một nỗ lực nhằm tăng thanh khoản cho ngân hàng trung ương. Nghị sĩ đối lập Venezuela Jose Guerra dẫn nguồn tin chưa xác thực nói rằng, máy bay Nordwind Airlines đến để chở 20 tấn vàng (khoảng 840 triệu USD) tới Nga. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ thông tin này.

Cảnh báo ngừng giao dịch vàng, dầu và các hàng hóa khác với Venezuela được Washington đưa ra không lâu sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt tài chính mạnh chưa từng có với chính quyền của Tổng thống Maduro. Theo đó, Mỹ đóng băng tài sản 7 tỷ USD của công ty dầu khí quốc gia Venezuela, đồng thời cấm các giao dịch làm ăn với công ty này - doanh nghiệp vốn được cho là mang lại nguồn thu chủ yếu cho Venezuela.

Elliott Abrams, đại sứ Mỹ tại Venezuela, cho biết Washington đang tìm cách đóng băng thêm các tài sản khác của Venezuela trên khắp thế giới, bao gồm vàng dự trữ nhờ các ngân hàng trung ương nước ngoài giữ hộ và các tài khoản ngân hàng.

Mỹ tuần trước đã công nhận lãnh đạo đối lập, chủ tịch quốc hội Venezuela Juan Guaido là “tổng thống lâm thời” và kêu gọi hàng loạt quốc gia khác hành động tương tự nhằm gây sức ép lên chính quyền của Tổng thống Maduro. Tuy nhiên, quân đội Venezuela đã thề trung thành với Tổng thống hợp pháp Nicolas Maduro.

Về phần mình, Tổng thống Maduro đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ công bố các biện pháp đáp trả Washington trong thời gian tới.

Minh Phương
Tổng hợp