1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rò rỉ hình ảnh đoàn xe tăng Leopard của Ukraine bị bắn cháy tại Zaporizhia

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga được cho là đã tiến hành một trận phục kích, qua đó phá hủy nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 của Ukraine tại Zaporizhia.

Rò rỉ hình ảnh đoàn xe tăng Leopard của Ukraine bị bắn cháy tại Zaporizhia - 1

Hình ảnh đoàn xe tăng Leopard-2 của Ukraine tại khu vực Zaporizhia (Ảnh: Avia-pro).

Trang tin quân sự Avia-pro hôm 8/6 đăng tải những hình ảnh được cho là một đoàn xe tăng Leopard-2 cùng các xe thiết giáp yểm trợ của quân đội Ukraine bị phục kích tại khu vực Orekhovo ở vùng Zaporizhia.

Theo Avia-pro, đoàn xe chiến đấu này đang trên đường tham gia chiến dịch phản công của quân đội Ukraine trong khu vực. Tuy nhiên, vị trí của các phương tiện chiến đấu này đã bị lộ và quân đội Nga đã tiến hành một trận phục kích nhằm vào đoàn xe của Ukraine.

Avia-pro cho biết khoảng 10 tăng Leopard-2 và xe bọc thép của Ukraine đã bị bắn cháy sau vụ tập kích trên.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những hình ảnh của Avia-pro. Thông tin này cũng chưa được các nguồn tin độc lập kiểm chứng.

Rò rỉ hình ảnh đoàn xe tăng Leopard của Ukraine bị bắn cháy tại Zaporizhia - 2

Hình ảnh được cho là các xe tăng Leopard-2 bị bắn cháy (Ảnh: Avia-pro).

Leopard-2 là một loại xe tăng chiến đấu chủ lực được phát triển và đưa vào sử dụng từ những năm 70 của thế kỷ trước. Với tốc độ lên tới 70km/h, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng khả năng tấn công với độ chính xác cao, trong hơn 50 năm phục vụ, xe tăng này đã trở thành một trong những loại vũ khí phổ biến nhất trong biên chế của quân đội các nước NATO.

Về vũ khí, xe tăng được trang bị một pháo nòng trơn Rheinmetall L/44 cỡ nòng 120mm với khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu trên bộ. Ngoài ra, các súng máy hạng nặng cũng được lắp đặt trên xe để phục vụ mục đích phòng thủ trước bộ binh và vũ khí hạng nhẹ của đối phương. Leopard-2 được vận hành bởi tổ lái gồm 4 người bao gồm trưởng xe, xạ thủ, người nạp đạn và lái xe.

Vào cuối tháng 3, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận lô hàng viện trợ gồm 18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 đã được chuyển giao cho phía Ukraine. Bên cạnh các xe tăng từ Đức, 3 xe tăng Leopard-2 do Bồ Đào Nha viện trợ cũng đã được gửi đến Ukraine.

Để đáp trả, Bộ Quốc phòng Nga đã hạ lệnh thành lập các đơn vị đặc biệt với nhiệm vụ truy tìm và tiêu diệt xe tăng do phương Tây viện trợ cho Kiev.

Trang Defense Express nhận định, các thành viên trong biệt đội mới thành lập của quân đội Nga sẽ được trang bị nhiều loại vũ khí uy lực để đối mặt với các xe tăng hiện đại từ phương Tây.

Bên cạnh tên lửa chống tăng, biệt đội diệt xe tăng phương Tây của Nga sẽ được huấn luyện sử dụng súng bắn tỉa và súng phóng lựu để đối phó với bộ binh bảo vệ xe tăng của Ukraine. Ngoài ra, các máy bay không người lái (UAV) trinh sát cũng sẽ được trang bị cho lực lượng này để hỗ trợ quá trình truy tìm và xác định mục tiêu.

Theo Avia-pro