1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ném bom xuyên bê tông, phá hủy kho đạn xe tăng của Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga đã tấn công các cứ điểm của Ukraine tại thành phố Kupyansk bằng bom FAB-500.

Nga ném bom xuyên bê tông, phá hủy kho đạn xe tăng của Ukraine - 1

Một vụ nổ lớn xảy ra tại các căn cứ của Ukraine tại Kherson sau màn tấn công bom FAB-500 Nga (Ảnh: Avia-pro).

Theo Avia-pro, các quả bom FAB-500 với đầu nổ nặng 500kg đã bị ném vào các căn cứ của Ukraine tại thành phố Kupyansk. Các nhà kho chứa vũ khí và đạn pháo của Lữ đoàn pháo binh số 27 của quân đội Ukraine đã bị phá hủy. Bên cạnh đó, một kho đạn của đại đội xe tăng thuộc Lữ đoàn bộ binh thiết giáp số 14 của Ukraine cũng bị đánh trúng.

Từ đầu năm 2023, tình hình giao tranh tại thành phố Kupyansk, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine tại miền Đông, đã "tăng nhiệt" trở lại. Hôm 2/3, chính quyền Ukraine đã ra lệnh sơ tán người dân khỏi thành phố này nhằm đề phòng các cuộc đột kích của quân đội Nga. Những tuần qua, Kupyansk đã liên tục phải hứng chịu những trận tập kích bằng tên lửa, lựu pháo và súng cối của Nga.

Về bom FAB-500, được thiết kế như một quả bom phá mảnh, loại bom này thường được sử dụng để tấn công phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, các điểm trung chuyển đường sắt, thiết bị bọc thép hạng nhẹ và sinh lực của đối phương.

Thời gian gần đây, quân đội Nga đã liên tục sử dụng bom xuyên bê tông FAB-500 để tập kích các vị trí đóng quân của Ukraine. Theo giới quan sát, việc sử dụng bom FAB-500 là nhằm duy trì cường độ và uy lực của các đợt tấn công từ quân đội Nga, trong bối cảnh kho tên lửa hành trình có độ chính xác cao của nước này đã cạn kiệt.

Nga ném bom xuyên bê tông, phá hủy kho đạn xe tăng của Ukraine - 2

Tiêm kích bom Su-34 của Nga trong một nhiệm vụ tác chiến (Ảnh: Sputnik).

Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cho rằng việc sử dụng những loại bom có khả năng tấn công chính xác như FAB-500 đã được quân đội Nga tính toán kỹ lưỡng nhằm mục đích tấn công xuyên phá các công sự vững chãi của Ukraine.

Với khả năng tích hợp trên nhiều loại máy bay khác nhau như Su-27, Su-30, Su-34, Su-24 hay MiG-29, bom FAB-500M-62 có thể bay khoảng 15km sau khi thả từ độ cao từ 570-12.000m. Tốc độ khi chạm đất của bom FAB-500M-62 lên tới 1.900km/h, cho phép nó tăng cường sức xuyên phá từ động năng khi va chạm với mục tiêu.

Nhận định về uy lực của FAB-500, ông Yuri Ihnat, người phát ngôn của Không quân Ukraine thừa nhận "những quả bom nặng 500kg với khả năng bay xa hàng chục km này là một mối đe dọa mới với quân đội Ukraine".

Tại Kherson, loạt tập kích bằng bom FAB-500 của Nga trong thời gian qua đã gây ra thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine. Theo ước tính, quân đội Ukraine có thể đã mất từ 100-150 tấn đạn dược và vũ khí sau các màn tập kích của Nga ở Kherson, qua đó ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phản công của lực lượng này.

Theo Avia-pro