1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc vương Thái Lan lần đầu được kiểm soát khối tài sản hàng chục tỷ USD

(Dân trí) - Luật mới của Hoàng gia Thái Lan có hiệu lực từ ngày 17/7 cho phép Quốc vương nước này được kiểm soát khối tài sản ước tính hàng chục tỷ USD của Hoàng gia, hãng tin AFP cho biết.


Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn. (Ảnh: AFP)

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn. (Ảnh: AFP)

Hoàng gia Thái Lan hôm 16/7 đã công bố một luật mới nhằm quản lý Cục Sở hữu Hoàng gia (CPB), cơ quan kiểm soát hầu hết tài sản của hoàng gia. Điểm mới của bộ luật là trao quyền cho Quốc vương Maha Vajiralongkorn chỉ định các thành viên của ủy ban giám sát CPB.

Theo luật cũ, Chủ tịch ủy ban này là Bộ trưởng Tài chính, một quy định để thể hiện sự giám sát của chính phủ đối với Hoàng gia. Đây là lần đầu tiên luật này được thay đổi sau 7 thập niên trị vì của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn được thừa kế một trong những khối tài sản lớn nhất thế giới khi ông kế vị ngai vàng hồi tháng 10 năm ngoái sau khi cha là Quốc vương Adulyadej băng hà.

Hiện chưa rõ khối tài sản của Hoàng gia Thái Lan, song giới phân tích nhận định, khối tài này có thể lên tới 30-60 tỷ USD.

Minh Phương

Theo AFP