1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc vương Thái Lan có thể đã ân xá cho hoàng quý phi sau 1 năm phế truất

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Đức đưa tin, Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn dường như đã ân xá cho bà Sineenat Wongvajirapakdi, người từng bị phế truất khỏi danh vị hoàng quý phi gần 1 năm trước.

Quốc vương Thái Lan có thể đã ân xá cho hoàng quý phi sau 1 năm phế truất - 1

Bà Sineenat Wongvajirapakdi khi còn là hoàng quý phi chụp ảnh cùng Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn (Ảnh: Reuters)

Báo Đức Bild đưa tin, Nhà vua Vajiralongkorn được cho có thể đã ân xá cho bà Wongvajirapakdi, 35 tuổi. Nguồn tin nói rằng bà Wongvajirapakdi có thể đã bay sang Đức để ở cùng các người thân khác của Nhà vua Thái Lan.

Theo Bild, Vua Vajiralongkorn, 68 tuổi, được cho đã dành nhiều thời gian trong năm nay tại một khách sạn 4 sao ở Đức để tránh dịch Covid-19.

Hồi tháng 10 năm ngoái, trong một động thái gây bất ngờ, ông Vajiralongkorn đã tước mọi tước vị và quân hàm của Hoàng quý phi Wongvajirapakdi vì tội "bất trung", không tôn trọng tước vị được sắc phong và âm mưu lật đổ Hoàng hậu Suthida.

Quốc vương Thái Lan có thể đã ân xá cho hoàng quý phi sau 1 năm phế truất - 2

Bà Wongvajirapakdi là một phi công, y tá và từng mang hàm thiếu tướng (Ảnh: 

Bà Wongvajirapakdi được phong Hoàng quý phi vào tháng 7/2019, chỉ hai tháng sau khi nhà vua kết hôn với Hoàng hậu Suthida, người vợ thứ tư của ông. Bà Wongvajirapakdi khi đó là thiếu tướng, phi công, y tá, kiêm vệ sĩ, và là người đầu tiên được trao tước hiệu hiệu Hoàng quý phi trong gần một thế kỷ. Trước bà Wongvajirapakdi, lần gần đây nhất một nhà vua Thái Lan sắc phong tước hiệu hoàng quý phi.

Sau khi bị phế truất, bà Wongvajirapakdi có thể đã bị giam giữ ở nhà tù Bang Kwang, nơi áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt.

Bild dẫn nguồn tin cho hay bà dường như đã được đưa thẳng tới sân bay và bay tới Munich, Đức vào cuối tuần qua. Nhà vua được cho đã ra sân bay Munich để đón bà. Sau đó, Nhà vua và đoàn tùy tùng được cho đã đi thẳng đến khách sạn Grand Hotel Sonnenbichl ở thị trấn nghỉ mát Garmisch-Partenkirchen của Đức.

Quốc vương Thái Lan có thể đã ân xá cho hoàng quý phi sau 1 năm phế truất - 3

Khách sạn Grand Hotel Sonnenbichl được cho là nơi Nhà vua Thái Lan đang nghỉ ngơi giữa đại dịch Covid-19 (Ảnh: Newflash)