1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc vương Campuchia ân xá cho kỹ sư Thái Lan

(Dân trí) - Quốc vương Campuchia đã ân xá cho kỹ sư Thái Lan vừa bị tòa án nước này kết án 7 năm tù giam vì cung cấp thông tin liên quan đến chuyến bay của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra.

 

Quốc vương Campuchia ân xá cho kỹ sư Thái Lan - 1
Siwarak Chothipong không nhận tội trước tòa.

 

Người phát ngôn chính phủ Campuchia, ông Khieu Kanharith cho biết kỹ sư Thái Lan Siwarak Chothipong sẽ được phóng thích vào ngày 14/12, sau khi được Quốc vương Norodom Sihamoni ân xá.

 

Siwarak bị kết  án hôm 8/12 tại Phôm Pênh. Vụ bắt giữ kỹ sư này là động thái tiếp theo làm căng thẳng thêm quan hệ Thái Lan-Campuchia, sau chuyến thăm của cựu Thủ tướng Thaksin đến Phnôm Pênh với tư cách cố vấn kinh tế của chính phủ Campuchia. 

 

Theo người phát ngôn Kanharith, việc trả tự do chính thức cho Siwarak sẽ diễn ra khi mẹ của Siwarak cùng các thành viên một đảng chính trị Thái Lan trung thành với ông Thaksin đến thăm Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

 

Thẩm phán Tòa án Phnôm Pênh, Ke Sokhan hôm 8/12 đã tuyên kỹ sư Siwarak Chothipong 7 năm tù giam và phải nộp khoản tiền phạt là 10 triệu riel (2.500 USD). 

 

Chothipong, 31 tuổi, làm việc tại Công ty Dịch vụ Không lưu Campuchia. Chothipong bị bắt tháng trước ở Phnôm Pênh và bị  cáo buộc có hành động gián điệp mà tòa  án Campuchia cho là đã gây phương hại đến trật tự công cộng và an ninh quốc gia của nước này. 

 

Tòa án tuyên bố  Chothipong đã thu thập thông tin về lịch trình chuyến bay của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đến Campuchia hôm 10/11. 

 

Tại phiên tòa, Chothipong đã không nhận tội và cho biết anh không sao chép bất kỳ tài liệu nào, cũng không gửi tài liệu về lịch trình chuyến bay, mà chỉ thông báo qua điện thoại cho Khamrob Palawatwichai, thư ký thứ nhất tại Đại sứ quán Thái Lan ở Phnôm Pênh.   

 

Cựu Thủ tướng Thaksin bị lật đổ năm 2006 và đang sống lưu vong để tránh bản án 2 năm tù vì tội tham nhũng.

                    

 

Việt Hà

Theo AP, Xinhua