1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quốc vụ khanh Anh: Việt Nam tổ chức thành công triển lãm quốc phòng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quốc vụ khanh về Lực lượng Vũ trang của Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh James Heappey đánh giá rằng Triển lãm Quốc phòng Vietnam Defence 2022 đã được tổ chức thành công.

Quốc vụ khanh Anh: Việt Nam tổ chức thành công triển lãm quốc phòng - 1

Đoàn Vương quốc Anh tham dự Triển lãm Quốc phòng Vietnam Defence 2022 (Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam).

Sáng ngày 8/12, Quốc vụ khanh về Lực lượng Vũ trang của Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh James Heappey, đã tham dự Triển lãm Quốc phòng Vietnam Defence 2022 tại Hà Nội.

Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức triển lãm quốc tế này hướng tới mục tiêu hiện đại hóa và nâng cấp lực lượng vũ trang. Triển lãm kéo dài 3 ngày, thu hút 174 đơn vị trưng bày bao gồm các phái đoàn đến từ Vương quốc Anh, Châu Âu, ASEAN…

Quốc vụ khanh về Lực lượng Vũ trang của Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh, James Heappey, cho biết: "Tôi rất vui mừng được tham dự Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2022 và xin chúc mừng những người bạn của chúng tôi tại Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức thành công một sự kiện quy mô lớn như vậy. Thật tuyệt vời khi thấy sự quan tâm đối với một loạt các công ty có liên kết với Vương quốc Anh như Thales, Airbus và Steel Core Designs. Tôi chắc chắn rằng nhiều đơn vị nữa sẽ mong muốn tham dự vào Triển lãm năm 2024".

"Vương quốc Anh và Việt Nam đều đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội của chúng ta. Vì vậy, đây là một lĩnh vực hợp tác tuyệt vời và là một dấu hiệu nữa cho thấy cam kết ngày càng tăng của Vương quốc Anh đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương", ông nói thêm.

Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2022 đã mang đến cơ hội quý báu để Vương quốc Anh xây dựng sự kết nối với lực lượng vũ trang của Việt Nam và thảo luận về cách hai quốc gia chúng ta có thể đẩy mạnh hợp tác giải quyết các thách thức về quốc phòng và an ninh trong khu vực.

Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ

Quốc vụ khanh Anh: Việt Nam tổ chức thành công triển lãm quốc phòng - 2

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya (thứ 3, từ phải sang) dự triển lãm quốc phòng (Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam).

Buổi lễ khai mạc sáng nay có sự tham dự của Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya, và ông T. Natarajan, Trợ lý Bộ trưởng (phụ trách sản xuất quốc phòng), Cục Sản xuất Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Ấn Độ đánh dấu sự hiện diện mạnh mẽ nhất từ trước đến nay tại Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp quốc phòng và thắt chặt quan hệ song phương.

Ấn Độ đang trưng bày tại Triển lãm những sản phẩm tốt nhất trong ngành quốc phòng của mình và tìm kiếm triển vọng xuất khẩu trong tương lai.

Các sản phẩm và công nghệ của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) đã thu hút sự chú ý của một số đoàn trong ngày hôm nay. Họ đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm của DRDO như Hệ thống AEW&C (Hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm trên không), tên lửa Astra và máy bay Tejas.

Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ tình hữu nghị lâu đời và sự tham gia của DRDO tại triển lãm này sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời mở ra những lĩnh vực hợp tác mới trong tương lai. Đây cũng sẽ là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách và người dùng cuối ở các quốc gia khác nhau hợp tác với DRDO và ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ nhằm tìm kiếm giải pháp tùy chỉnh theo các yêu cầu quốc phòng của họ.