1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc gia NATO dự đoán thời điểm kết thúc xung đột Nga - Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Slovakia cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đã "đóng băng", trong khi cựu cố vấn Lầu Năm Góc nhận định Kiev và phương Tây "đã thua" trong cuộc chiến với Nga.

Quốc gia NATO dự đoán thời điểm kết thúc xung đột Nga - Ukraine - 1

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: AFP).

"Cuộc xung đột này đã bị đóng băng và đang ở trạng thái có thể kéo dài đến năm 2029 hoặc 2030", Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói với các phóng viên ở Praha sau cuộc gặp người đồng cấp Séc Petr Fiala hôm 25/11.

"Tốt hơn hết là tiến hành các cuộc đàm phán 10 năm trong hòa bình hoặc tạm dừng chiến đấu, còn hơn là bước vào bàn đàm phán sau 10 năm mà không đạt được kết quả nào trên chiến trường, ngoài việc có thêm 500.000 - 600.000 người chết", ông Fico nói thêm.

Thủ tướng Fico nhấn mạnh mặc dù Slovakia không cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng nước này cũng không phản đối những nước khác cung cấp viện trợ.

"Nếu Cộng hòa Séc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới hoặc châu Âu quyết định cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, chúng tôi sẽ không lên án bất cứ ai", ông Fico cho biết.

Thủ tướng Fico hồi tháng 10 tuyên bố Slovakia, quốc gia thành viên NATO, sẽ "không còn cung cấp vũ khí cho Ukraine" nhưng vẫn sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo.

Slovakia từng là nước ủng hộ kiên định của Ukraine và chính phủ theo đường lối trung hữu trước đây đã cung cấp thiết bị quân sự, bao gồm phương tiện tác chiến, hệ thống phòng không S-300 và tiêm kích MiG-29.

Slovakia, quốc gia có chung biên giới với Ukraine ở phía đông, đã gửi viện trợ quân sự gồm 13 gói trị giá hơn 720 triệu USD cho Kiev kể từ tháng 2/2022.

Các nhà ngoại giao cho biết kho vũ khí dự trữ của quân đội Slovakia phần lớn đã cạn kiệt, nên việc nước này ngừng viện trợ quân sự chính thức có thể chỉ có tác động hạn chế.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc: Ukraine đã thất bại

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas Macgregor hôm 25/11 tuyên bố Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev đã thua trong cuộc xung đột với Nga.

"Cuộc chiến ở Ukraine đã thất bại", ông Macgregor bình luận trên mạng xã hội X, đồng thời kêu gọi các bên "kiến tạo hòa bình".

Ông Macgregor, cựu đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, tuyên bố Washington đã "gửi gần như toàn bộ kho vũ khí, hệ thống vũ khí và đạn dược tới Ukraine", đồng thời nói thêm rằng Washington "không còn nhiều" các hệ thống này.

ABC News tuần này dẫn lời một quan chức Ukraine giấu tên cho biết, việc vận chuyển đạn pháo do Mỹ sản xuất tới Kiev đã giảm "hơn 30%" khi Washington cố gắng cân bằng giữa việc hỗ trợ Israel và Ukraine.

Nguồn tin của ABC News tiết lộ rằng sự thiếu hụt đặc biệt đáng chú ý trong việc cung cấp đạn pháo 155mm tiêu chuẩn NATO. Một quan chức giấu tên cảnh báo Ukraine đang "gặp rắc rối lớn vì các loại đạn dược cơ bản không được cung cấp".

Theo quan chức Ukraine, nếu xu hướng hiện nay tiếp tục, lực lượng của Kiev có thể mất một số vị trí trên chiến trường.

Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính hồi đầu tháng rằng, Washington đã chi khoảng 44,2 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Kiev kể từ khi giao tranh nổ ra giữa Nga và Ukraine vào tháng 2/2022.

Theo RT, AFP