1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quân nổi dậy ở Đông Aleppo bí mật đàm phán với chính phủ

Theo Sputnik/AFP, tờ báo Al-Watan dẫn nguồn tin riêng cho hay các nhóm vũ trang chiếm giữ một số quận phía Đông thành phố Aleppo của nước này đang bí mật đàm phán với đại diện quân đội chính phủ về điều kiện đầu hàng.

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria sau khi giành lại quyền kiểm soát quận Myessar, phía đông Aleppo ngày 4/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria sau khi giành lại quyền kiểm soát quận Myessar, phía đông Aleppo ngày 4/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo trên cho biết, sau một loạt chiến thắng quân sự của lực lượng chính phủ ở phần Đông của Aleppo, giữa các nhóm cực đoan đã bùng nổ mâu thuẫn.

Nguồn tin khẳng định, trái ngược với tuyên bố trước đó của các tay súng nổi dậy là không tự nguyện rời khỏi khu vực do họ kiểm soát, nhiều người trong số này có xu hướng chấp thuận tối hậu thư của chính quyền.

Báo trên viết: “Trong bối cảnh thiệt hại nặng nề, phiến quân đã đưa ra những cáo buộc chống lại nhau trong khi một số nhóm đang đàm phán bí mật với quân đội Syria về khả năng hợp pháp hóa rút ra khỏi khu dân cư phía Đông Aleppo và di chuyển về phía Tây do quân đội kiểm soát.”

Trong khi đó, hãng tin AFP cho hay lực lượng nổi dậy Syria cùng ngày đã loại trừ khả năng rút khỏi khu vực phía Đông Aleppo, bất chấp đà tiến quân chóng vánh của lực lượng chính quyền.

Theo đó, quan chức của hai nhóm nổi dậy tại Aleppo là Nureddine al-Zinki và Quân đội Hồi giáo tuyên bố sẽ bác bỏ mọi kế hoạch liên quan đến việc rút các tay súng khỏi thành phố này./.

Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/quan-noi-day-o-dong-aleppo-bi-mat-dam-phan-voi-chinh-phu/419375.vnp