1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quản gia tiết lộ cuộc sống của "ông hoàng" Donald Trump

(Dân trí) - Qua lời kể của người quản gia, tỷ phú Donald Trump thường chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi đêm, có sở thích chơi golf và sẵn sàng phân phát tờ 100 USD cho những người giúp việc mỗi khi vui…

Quản gia Anthony Senecal. (Ảnh: Dailymail)
Quản gia Anthony Senecal. (Ảnh: Dailymail)

Anthony Senecal, vị quản gia 74 tuổi tại khu nghỉ dưỡng của tỷ phú Donald Trump ở Palm Beach, Florida, mới đây đã chia sẻ với báo New York Times đôi điều về cuộc sống của tỷ phú này tại dinh thự riêng.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago gồm 118 phòng này được Trump mua lại từ người thừa kế Marjorie Merriweather Post với giá 10 triệu USD năm 1985. Ông Senecal cũng trở thành quản gia cho tỷ phú Trump tại khu nghỉ dưỡng này kể từ đó, nghĩa là khoảng 30 năm.

Ông Senecal gọi Trump là “vua”, bởi theo ông, cuộc sống ở khu nghỉ dưỡng này thực sự là một cuộc sống đế vương. Các phòng trong khu nghỉ dưỡng được trang hoàng lộng lẫy với 2 gam màu trắng và vàng. Ở đây có 118 phòng, 6 sân tennis, một bể bơi, một bãi biển cá nhân. Những năm qua, khách của khu nghỉ dưỡng này bao gồm những người giàu có, nổi tiếng và quyền lực như Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey…

Khu nghỉ dưỡng sang trọng Mar-a-Lago ở Florida của Donald Trump. (Ảnh: Dailymail)
Khu nghỉ dưỡng sang trọng Mar-a-Lago ở Florida của Donald Trump. (Ảnh: Dailymail)

Sau khi mua lại khu nghỉ dưỡng năm 1985, Trump đã biến thư viện tại đây thành một quán bar và treo bức chân dung lớn của mình tại đó. Và mặc dù có hẳn một salon riêng trong khu nghỉ dưỡng, nhưng Trump vẫn muốn tự tạo kiểu tóc cho riêng mình. Năm 1995, ông đã biến salon này thành một câu lạc bộ tư nhân.

Quản gia Senecal kể rằng, người vợ đầu tiên của Trump là bà Ivana có sở thích bơi khoả thân nên mỗi khi bà Ivana bơi, Trump thường ra lệnh cho ông quản lý những người làm vườn. Ngược lại, mặc dù sở hữu bể bơi cực sang trọng và bất chấp thời tiết nắng nóng ở Florida, Trump không có sở thích đi bơi. Bù lại, ông thích và thường xuyên tự lái xe tới sân golf.

Senecal cho biết, Trump thường ngủ rất ít, mỗi đêm chỉ khoảng 3-4 tiếng. Hầu hết các buổi sáng, ông thường thức dậy từ 4 giờ, vơ lấy vài tờ báo để đọc trước khi chơi golf. Và hôm nào ông Trump đội chiếc mũ màu trắng nghĩa là hôm đó tâm trạng của ông rất tốt, khi đó, ông sẵn sàng cầm xấp tiền loại 100 USD để phát cho những người phục vụ ở sân bãi. Ngược lại, nếu là chiếc mũ màu đỏ, “hãy tránh xa”, ông Senecal nói. Khi đó, để cải thiện tâm trạng của ông chủ, quản gia Senecal lại phải vận dụng đến một số bí quyết quen thuộc. Ông sẽ yêu cầu một nhạc công thổi kèn bài "Hail to the Chief" mà Trump thích ngay khi ông bước xuống chiếc limousine để về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Khi đội mũ màu trắng, hẳn tâm trạng của Donald Trump đang rất tốt. (Ảnh: AP)
Khi đội mũ màu trắng, hẳn tâm trạng của Donald Trump đang rất tốt. (Ảnh: AP)

Viên quản gia tiết lộ, tỷ phú Donald Trump thích ăn loại bít tết đã được nấu chín kỹ. Năm 2007, Trump ra mắt thương hiệu bò bít tết mang tên mình. Tuy nhiên, cửa hàng của ông đã bị buộc đóng cửa do vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có việc sử dụng sữa chua hết hạn và vịt không đủ tiêu chuẩn. Hiện người ta không thể đặt mua trực tuyến sản phẩm bít tết thương hiệu Trump Steak như trước kia. Tuy nhiên, trong một buổi vận động tranh cử hồi tuần trước, Trump nói rằng ông vẫn đang bán bít tết.

Nổi tiếng là ông trùm bất động sản với các thương vụ đình đám, nhưng ông Trump không phải là người sành sỏi về nghệ thuật và văn học. Và đó cũng là lý do Trump chẳng bận tâm đến việc bảo quản những tấm thảm nghệ thuật Flemish từ thế kỷ XVI được treo sẵn trong khu biệt thự Mar-a-Lago. Thư viện vốn nổi tiếng với những kệ sách bằng gỗ sồi Anh và những đầu sách quý cũng bị ông biến thành một quầy bar.

Senecal tiết lộ, trong khi rất gắn bó và yêu thích khu nghỉ dưỡng, Trump lại rất “khó chịu” với người dân địa phương. Ông bực bội với tiếng ồn máy bay, bởi thế ông đã kiện ban quản lý sân bay gần đó.

Senecal được cho là hiểu khá rõ tính cách của Trump sau khi đã làm quản gia tại khu nghỉ dưỡng của tỷ phú này suốt hơn 30 năm. Năm 2009, ông từng xin nghỉ việc, nhưng khi đó, Trump đã nói với ông rằng “nghỉ hưu nghĩa là hết hạn sử dụng” và thuyết phục ông ở lại.

Trước khi làm việc cho gia đình Trump, ông Senecal từng làm nhiều công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ một ông chủ nhà hàng đến giáo viên, phát thanh viên…

Minh Phương

Tổng hợp