1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Nga tiếp nhận lô tiêm kích tối tân

Minh Phương

(Dân trí) - Su-30SM2 là bản nâng cấp của Su-30SM, cấp độ gần tương đương với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, được trang bị hệ thống radar, thông tin liên lạc tối tân.

Quân đội Nga tiếp nhận lô tiêm kích tối tân - 1

Tiêm kích Su-30SM2 do Nga sản xuất (Ảnh: TASS).

Tập đoàn máy bay Thống nhất Nga (UAC) hôm 21/11 đã bàn giao lô máy bay chiến đấu Su-30M2 và máy bay huấn luyện tác chiến Yak-130 cho Bộ Quốc phòng Nga. Số lượng lô tiêm kích này không được công bố cụ thể.

Su-30SM2 là bản nâng cấp của các máy bay đang phục vụ trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và Hải quân Nga.

"Máy bay mới được trang bị thiết bị điện tử vô tuyến tinh vi. Việc nâng cấp được thực hiện theo nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng Nga giúp tăng cường khả năng chiến đấu của máy bay. Đặc biệt, phạm vi phát hiện và xác định mục tiêu trên không cũng được cải thiện", thông cáo của chính phủ Nga cho hay.

Nguồn tin cho biết thêm, tiêm kích Su-30SM2 có khả năng tấn công các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển bằng vũ khí thông minh mới từ khoảng cách vài trăm km.

Su-30 SM2 được lắp hệ thống thông tin và truyền dữ liệu nhiều kênh vốn được phát triển cho tiêm kích thế hệ 5. Do vậy, phi công có thể truyền và nhận lệnh với các máy bay, trực thăng khác và với cả trạm chỉ huy mặt đất. Với khả năng này, Su-30SM2 có thể coi là điểm chỉ huy di động hiện đại trong chuỗi các sở chỉ huy cấp chiến thuật.

Về vũ khí, tiêm kích Su-30SM2 được trang bị tên lửa chính xác cao và khả năng tác chiến điện tử cao giúp máy bay có thể tránh được những đợt tấn công bằng tên lửa của đối phương.

Theo TASS