1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Mỹ mua phải áo giáp Trung Quốc không chống được đạn

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giám đốc điều hành một công ty quốc phòng tại Mỹ đang đối mặt án tù, sau khi thừa nhận đã bán cho không quân Mỹ những bộ áo giáp sản xuất ở Trung Quốc không có khả năng chống đạn.

Quân đội Mỹ mua phải áo giáp Trung Quốc không chống được đạn - 1

Quân nhân Mỹ trong một nhiệm vụ (Ảnh minh họa: AP). 

Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Tanner Jackson, người điều hành công ty Top Body Armor ở Texas và Bullet Proof Armor, đang đối mặt với án tù giam 20 năm sau khi thừa nhận đã bán cho không quân Mỹ bộ áo giáp không thể chống được đạn.

Theo cơ quan trên, Jackson đã thừa nhận tội danh bán các bộ áo giáp và mũ bảo hiểm sản xuất ở Trung Quốc cho quân đội Mỹ và nói rằng nó được sản xuất ở Texas. Jackson dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 22/11.

Jackson đã thừa nhận việc ông này không trung thực với không quân Mỹ về những bộ áo giáp có thể khiến các quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Ví dụ, liên quan tới hợp đồng với không quân, sau khi các bộ áo giáp do Jackson sản xuất thất bại trong các cuộc thử nghiệm an toàn của không quân Mỹ, ông ta tạo ra phòng thí nghiệm trên giấy, Texas Ballistics, nhằm ngụy tạo kết quả kiểm tra chống đạn để trình cho chính phủ. Địa chỉ của Phòng thí nghiệm mà Jackson cung cấp không tồn tại. Jackson cũng đã tạo một trang web cho phòng thí nghiệm trên để trông nó như thật.

Bộ Tư pháp Mỹ hiện chưa nắm được bất cứ báo cáo nào về việc có quân nhân bị thương hay thiệt mạng do các áo giáp giả mạo.

Không quân Mỹ không đưa ra bình luận về vụ việc, nhưng khẳng định rằng an toàn của các quân nhân luôn là ưu tiên hàng đầu của lực lượng này và những thành viên của lực lượng sẽ được mặc các bộ áo giáp được bảo vệ hiệu quả.