1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quan chức y tế Trung Quốc mất chức vì “mù tịt” số liệu về virus corona

(Dân trí) - Một quan chức y tế cấp cao của thành phố gần Vũ Hán, Hồ Bắc đã bị mất chức sau khi gây phẫn nộ trong dư luận vì lên truyền hình nhưng không thể trả lời những câu hỏi cơ bản về số liệu liên quan tới dịch viêm phổi gây ra bởi virus corona.

Quan chức y tế Trung Quốc mất chức vì “mù tịt” số liệu về virus corona - 1

(Ảnh minh họa: AFP)

Chính quyền Trung Quốc ngày 30/1 đã sa thải trưởng cơ quan y tế thành phố Hoàng Cương, Hồ Bắc Tang Zhihong sau khi quan chức này gây “bão” trong dư luận vì không thể trả lời những câu hỏi cơ bản nhất trên sóng truyền hình về dịch bệnh, vốn khiến 213 người thiệt mạng và 9.356 trường hợp nhiễm bệnh tại Trung Quốc cho tới thời điểm hiện tại.

Theo Reuters, vào thời điểm bà Tang lên trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia vào sáng 30/1, Hoàng Cương ghi nhận 500 ca nhiễm virus corona chủng mới và 12 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, khi được hỏi về số người mắc mầm bệnh trên sóng truyền hình, bà Tang ấp úng không thể trả lời ngay được. “Tôi không biết, tôi không rõ”, bà Tang nói.

“Tôi chỉ biết số lượng giường ở đó (các bệnh viện). Đừng hỏi tôi về số lượng người đang được điều trị”, bà Tang cho biết.

Vài giờ đồng hồ sau đó, cơ quan y tế Hoàng Cương thông báo bà Tang đã bị mất chức, nhưng cơ quan này không đưa ra thêm bất cứ thông tin chi tiết nào.

Reuters chưa thể liên hệ với bà Tang vào thời điểm đưa tin.

Bài viết liên quan tới bà Tang trên mạng xã hội Weibo của đài truyền hình trung ương đã nhận được nửa triệu bình luận từ người dùng internet. Dư luận Trung Quốc tỏ ra bức xúc và giận dữ vì cựu quan chức y tế cấp cao không thể trả lời những câu hỏi cơ bản về dịch bệnh chết người.

Trung Quốc cũng tuyên bố trước đó sẽ điều ra và trừng phạt các quan chức lơ là trong nhiệm vụ dập dịch.

Hiện thời, Hoàng Cương cũng đang bị phong tỏa trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn mầm bệnh lan rộng.

Đức Hoàng

Theo Straits Times