1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Ukraine: Pháp chuẩn bị đưa quân tới Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Ukraine cho biết Pháp đang chuẩn bị gửi quân tới Ukraine, bất chấp cảnh báo cứng rắn của Nga.

Quan chức Ukraine: Pháp chuẩn bị đưa quân tới Ukraine - 1

Nghị sĩ cấp cao Ukraine Aleksey Goncharenko (Ảnh: Global Look Press).

Aleksey Goncharenko, một nghị sĩ cấp cao của Ukraine và là quan chức đại diện cho thành phố Odessa trong quốc hội Ukraine, ngày 20/3 cho biết Pháp đang xem xét việc triển khai lực lượng quân sự tới các khu vực của Ukraine giáp biên giới Belarus và các cuộc thảo luận về vấn đề này "đang diễn ra hiệu quả".

"Tôi đang liên lạc với các đồng nghiệp Pháp. Tôi có thể nói rằng mọi thứ đều nghiêm túc... Hiện có kế hoạch triển khai binh lính châu Âu đến biên giới với Belarus, (một sứ mệnh) sẽ thay thế quân đội Ukraine đóng quân ở đó và cho phép lực lượng này di chuyển sang các hướng khác. Điều này sẽ giúp củng cố mặt trận phía đông và phía nam của chúng ta", quan chức Ukraine tuyên bố.

Ông Goncharenko đang ở Pháp để tham dự cuộc họp của ủy ban Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu (PACE).

Theo nghị sĩ Ukraine, các nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định nhà lãnh đạo Pháp "rất quyết tâm" đưa quân tới Ukraine, nhưng số lượng binh sĩ vẫn đang được thảo luận.

Quan chức Ukraine: Pháp chuẩn bị đưa quân tới Ukraine - 2

Lính Pháp ở Mali năm 2020 (Ảnh: New York Times).

Ông Goncharenko tuyên bố, Pháp muốn thành lập một liên minh gồm các đồng minh, trong đó có thể bao gồm Ba Lan và các nước vùng Baltic. Ông lưu ý rằng Đức khó có thể tham gia nỗ lực này vì Berlin coi việc triển khai quân trên thực địa là "một sự leo thang không cần thiết" và "lo sợ xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga".

Theo quan chức Ukraine, Tổng thống Macron muốn tạo ra "một căn cứ chung để đào tạo (quân nhân) và sản xuất đạn dược" ở Ukraine. Hai địa điểm ở phía tây Pháp đang được xem xét cho mục đích này.

"Có vẻ Pháp đã mệt mỏi với Nga. Châu Âu đang chuẩn bị thể hiện sức mạnh", ông Goncharenko nhận định.

Tháng trước, sau cuộc họp với lãnh đạo các nước đồng minh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, họ đã thảo luận về phương án đưa quân đến Ukraine. Ông nói, mặc dù các bên chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này, song phương Tây không loại trừ bất cứ khả năng nào.

Một loạt lãnh đạo các nước đồng minh sau đó đã lên tiếng bác bỏ ý tưởng đưa quân vào Ukraine, cho rằng đây là ý tưởng nguy hiểm có thể dẫn đến xung đột trực tiếp Nga - NATO và thậm chí Thế chiến 3.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin ngày 19/3 cũng nói rằng Pháp đang chuẩn bị đưa lực lượng quân sự vào Ukraine và số lượng quân dự kiến khoảng 2.000 người. Mặc dù vậy, Bộ Quốc phòng Pháp nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng binh sĩ nước này đã có mặt ở Ukraine hay Pháp có ý định gửi quân tham gia chiến sự ở quốc gia Đông Âu này.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ngày 19/3 tuyên bố Ukraine không cần quân đội NATO trên lãnh thổ của mình để đánh bại Nga.  Ông nói thêm rằng, những tuyên bố của Tổng thống Pháp cho rằng khối do Mỹ lãnh đạo có thể triển khai quân đội tới Ukraine đã bị hiểu sai.

"Ông Macron chỉ muốn nói rằng có khả năng huấn luyện binh sĩ Ukraine trực tiếp ở Ukraine, chứ không phải ở bên ngoài như hiện nay", ông Kuleba cho biết.

Ông Kuleba nói thêm, những gì Ukraine cần từ các nhà tài trợ nước ngoài là vũ khí, đặc biệt là máy bay không người lái, chứ không phải nhân lực.

Theo RT