1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp đáp trả cảnh báo hạt nhân của Tổng thống Putin

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng đáp trả sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu kịch bản Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân.

Pháp đáp trả cảnh báo hạt nhân của Tổng thống Putin - 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Getty).

"Trước hết, chúng tôi cảm thấy được bảo vệ, bởi vì chúng tôi là một cường quốc hạt nhân. Chúng tôi đã sẵn sàng; chúng tôi có học thuyết (về việc sử dụng vũ khí hạt nhân)", Tổng thống Macron tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình TF1 France 2 hôm 15/3.

Ông Macron lưu ý rằng, việc đưa ra "những lời đe dọa" như tuyên bố của Tổng thống Putin là không phù hợp khi Nga là quốc gia "có vũ khí hạt nhân".

Theo ông Macron, không cần phải khoe khoang khi nói đến vũ khí hạt nhân, vì "chúng tôi có trách nhiệm không bao giờ được leo thang" trong vấn đề này.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn đăng tải ngày 13/3, Tổng thống Putin cho biết Nga vẫn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc chiến hạt nhân. Tuy nhiên, ông Putin đánh giá rằng những căng thẳng hiện tại chưa dẫn tới kịch bản nêu trên.

Ông Putin khẳng định, Nga sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền của nước này bị đe dọa.

Trả lời câu hỏi từ kênh Rossiya-1 và hãng tin RIA rằng liệu Nga đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc chiến hạt nhân hay chưa, ông Putin nói: "Từ quan điểm kỹ thuật quân sự, tất nhiên là chúng ta đã sẵn sàng".

Ông cho biết, Mỹ hiểu rằng nếu họ triển khai quân đội trên lãnh thổ Nga, hoặc tới Ukraine, Nga sẽ coi hành động này là một hành vi can thiệp.

Ông nhắc lại rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã được nêu rõ trong học thuyết của Điện Kremlin, trong đó nêu rõ các trường hợp Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử.

Ngoài ra, ông Putin cho biết Nga chưa bao giờ phải đối mặt với nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, nơi xung đột giữa 2 nước nổ ra kể từ tháng 2/2022.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên rằng, Washington hiểu tuyên bố trên của Tổng thống Putin là một lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân "liều lĩnh và vô trách nhiệm".

Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết phát ngôn của Tổng thống Putin đã bị đưa ra ngoài bối cảnh "một cách có chủ ý".

"Tổng thống Putin không đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thống chỉ nói về những lý do có thể khiến việc sử dụng vũ khí hạt nhân là điều không thể tránh khỏi", ông Peskov nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình France 2, Tổng thống Macron cũng cho biết thất bại của Ukraine trong cuộc xung đột sẽ không mang lại hòa bình, trong khi Paris sẵn sàng thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn chiến thắng của Nga, quốc gia mà Pháp coi là đối thủ.

Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo Pháp ngày càng bị lôi kéo vào cuộc xung đột ở Ukraine.

"Chúng tôi đã nghe các tuyên bố của ông Macron. Việc Nga là đối thủ (của Pháp như ông Macron đã tuyên bố) thực sự là điều hiển nhiên đối với Pháp, vì Pháp đã bị lôi kéo vào cuộc chiến ở Ukraine", ông Peskov nói thêm.

"Trên thực tế, Pháp tham gia gián tiếp vào cuộc chiến này và xét theo tuyên bố của tổng thống Pháp, nước này không phản đối việc tham gia ngày càng sâu vào cuộc xung đột", ông Peskov cho biết.

Tổng thống Macron hôm 26/2 tuyên bố việc gửi quân đội phương Tây tới Ukraine là phương án không thể "loại trừ". Tuyên bố này của ông Macron cũng vấp phải sự chỉ trích của Nga.

Theo Pravda, Tass