1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Quan chức Ukraine dọa nhắm vào Tổng thống Putin, Nga cảnh báo đanh thép

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng cảnh báo Ukraine và phương Tây sau khi quan chức cấp cao của Kiev dọa nhắm mục tiêu vào Tổng thống Vladimir Putin.

Quan chức Ukraine dọa nhắm vào Tổng thống Putin, Nga cảnh báo đanh thép - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 18/7 đã chỉ trích các mối đe dọa nhằm vào Tổng thống Vladimir Putin do người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) Kirill Budanov đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Bà Zakharova cáo buộc Kiev đã lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào Tổng thống Putin với sự tham gia trực tiếp và hỗ trợ tài chính của phương Tây.

"Những hành vi phạm tội như vậy chắc chắn đã được lên kế hoạch và tài trợ với sự tham gia của những "ông chủ" phương Tây của chính quyền Kiev,", bà Zakharova nói trong cuộc họp báo với các phóng viên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố những mối đe dọa như vậy là bằng chứng cho thấy các cường quốc phương Tây đồng tình với "hoạt động tội phạm của chính quyền Kiev".

"Không một hành động nguy hiểm, không một hành động đe dọa nào chống lại dân thường, chống lại các quan chức chính phủ, từng bị các nước phương Tây lên án", bà Zakharova nói thêm.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga nhận thức được các mối đe dọa từ Ukraine và đang thực hiện các biện pháp phù hợp.

"Tất cả các mối đe dọa từ chính quyền Kiev đã rõ ràng. Vì vậy, an ninh của tổng thống được thiết lập ở mức phù hợp", người phát ngôn Điện Kremlin nói với hãng truyền thông Life của Nga.

Trả lời câu hỏi về sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp bảo vệ Tổng thống Putin sau vụ mưu sát nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Slovakia Robert Fico, ông Peskov nói: "Vì những lý do rõ ràng, an ninh đã được tăng cường bất chấp những sự kiện nói trên".

"Việc bảo vệ nguyên thủ quốc gia được đảm bảo ở mức độ phù hợp, mọi thứ cần thiết đang được thực hiện, tất nhiên có tính đến sự leo thang căng thẳng quốc tế nói chung", ông Peskov nói thêm.

Theo hình ảnh vệ tinh được kênh tiếng Nga của đài Radio Liberty chia sẻ hôm 15/7, dường như có một hệ thống phòng không Pantsir-S1 "được lắp đặt trên một tòa tháp" cách khoảng 3,5km từ ngôi nhà của Tổng thống Putin ở Valdai.

Ông Budanov, người bị Moscow đưa vào danh sách cực đoan vì các hoạt động của mình, đã tiết lộ nỗ lực của Kiev nhằm nhắm mục tiêu vào Tổng thống Putin trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin NV của Ukraine hôm 12/7.

Quan chức tình báo Ukraine tuyên bố rằng cơ quan của ông đã thực hiện nhiều nỗ lực nhắm mục tiêu vào tổng thống Nga, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

"Những nỗ lực (nhắm vào ông Putin) đã diễn ra, nhưng cho đến nay vẫn không thành công", ông Budanov nói trong cuộc phỏng vấn.

Năm ngoái, Phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) Vadim Skibitsky cũng tuyên bố Tổng thống Putin là một trong những mục tiêu nhắm đến của cơ quan này.

Ông Skibitsky cho hay, Tổng thống Putin có lẽ cũng nhận thấy rằng họ đang ngày càng tiến lại gần hơn phía nhà lãnh đạo Nga. Tuy nhiên, quan chức tình báo Ukraine cũng thừa nhận, đến nay các đặc vụ của Ukraine vẫn chưa thể tiếp cận chủ nhân Điện Kremlin. Ông Skibitsky nói, ngoài ông Putin, Kiev cũng nhắm đến các lãnh đạo cấp cao khác của Nga.

Hồi tháng 5/2023, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tập kích bằng 2 máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin nhằm ám sát Tổng thống Putin. Kiev đã lên tiếng bác bỏ.

Căng thẳng tiếp tục leo thang gần đây khi Mỹ và một số nước phương Tây đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết những vũ khí do Washington cung cấp chỉ có thể được sử dụng để tấn công các khu vực ở Nga giáp với vùng Kharkov ở Ukraine. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi hoạt động trong tương lai.

Theo Tổng thống Biden, Mỹ không cho phép Ukraine tấn công sâu hơn 300km vào Nga và không cho phép tấn công vào thủ đô Moscow cũng như Điện Kremlin. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, Ukraine được quyền sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự ở biên giới Nga, nơi Moscow dùng để thực hiện những vụ tập kích Ukraine.

Theo RT