1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức tình báo Ukraine thừa nhận dự trữ tên lửa đạn đạo đã cạn kiệt

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Ukraine thừa nhận kho tên lửa đạn đạo của nước này đã cạn kiệt và các giải pháp thay thế hiện đang được xem xét.

Quan chức tình báo Ukraine thừa nhận dự trữ tên lửa đạn đạo đã cạn kiệt - 1
Các xe phóng tên lửa Tochka-U của quân đội Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với giới truyền thông hôm 24/7, người đứng đầu Cơ quan Tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov thừa nhận dự trữ tên lửa đạn đạo chiến thuật của nước này, với chủ yếu là các tên lửa Tochka-U được sản xuất từ thời Liên Xô, đã gần như cạn kiệt sau 5 tháng của cuộc xung đột với Nga.

"Hiện chúng tôi còn rất ít tên lửa loại này", ông Budanov chia sẻ.

Ukraine phóng 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U vào các vị trí của quân đội Nga

Được sản xuất và đưa vào sử dụng từ những năm 1970, Tochka-U là tên lửa đạn đạo chiến thuật phổ biến trong quân đội các quốc gia thuộc Liên Xô cũ với tầm bắn rơi vào khoảng 120km. Theo thống kê của quân đội Nga, Ukraine có khoảng 40 bệ phóng tên lửa Tochka-U vào thời điểm trước khi xung đột nổ ra, nhưng nhiều bệ phóng đã bị phá hủy trong giao tranh với các lực lượng Nga.

Để thay thế cho các tên lửa Tochka-U, người đứng đầu lực lượng tình báo quốc phòng Ukraine cho biết nước này đang xem xét một số lựa chọn và đặc biệt đánh giá cao các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất.

Quan chức tình báo Ukraine thừa nhận dự trữ tên lửa đạn đạo đã cạn kiệt - 2
Pháo phản lực HIMARS của quân đội Ukraine chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trên một con đường cao tốc (Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine).

Theo giới chức Ukraine, với trang bị bánh lốp và vận tốc hành trình lên tới 85km/h, pháo phản lực HIMARS có khả năng cơ động vượt trội so với các vũ khí khác trong biên chế quân đội Ukraine. Hiện tại, các hệ thống HIMARS do Mỹ viện trợ cho Ukraine chỉ có tầm bắn vào khoảng 85km. Tuy nhiên, hệ thống này hoàn toàn có thể bắn trúng các mục tiêu trong bán kính 300km nếu được trang bị các đầu đạn tăng tầm ATACMS.

"Nếu chúng tôi nhận được các hệ thống HIMARS có tầm bắn xa hơn, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng chúng để thay thế cho các tên lửa Tochka-U", ông Budanov cho biết. Bên cạnh đó, ông cũng phủ nhận những tuyên bố của quân đội Nga về việc tiêu diệt các hệ thống HIMARS được Mỹ viện trợ cho Ukraine.

"Quân đội Ukraine chưa mất bất cứ hệ thống pháo phản lực HIMARS nào, bất chấp những tuyên bố từ phía Nga", người đứng đầu Cơ quan Tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định.

Quan chức tình báo Ukraine thừa nhận dự trữ tên lửa đạn đạo đã cạn kiệt - 3
Pháo phản lực HIMARS tập kết tại một địa điểm ở gần khu vực Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine (Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine)

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Washington đã viện trợ khoảng 12 hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS cho Kiev. Hôm 22/7, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 270 triệu USD, trong đó bao gồm 4 hệ thống HIMARS bổ sung cho quân đội Ukraine.

Tuy nhiên, giới chức Ukraine vẫn kỳ vọng Mỹ và các đồng minh phương Tây viện trợ thêm các hệ thống pháo phản lực cho quân đội nước này. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov đã đưa ra nhận định rằng Ukraine cần ít nhất 50 hệ thống HIMARS để xây dựng một mạng lưới phòng thủ hiệu quả và 100 hệ thống pháo phản lực phóng loạt này để tiến hành phản công giành lại lãnh thổ.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine