1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Quan chức Kharkov nói về kịch bản Nga sáp nhập thêm lãnh thổ Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Kharkov đề cập đến kịch bản tổ chức trưng cầu dân ý về việc tỉnh đông bắc Ukraine có thể trở thành một phần của Nga.

Quan chức Kharkov nói về kịch bản Nga sáp nhập thêm lãnh thổ Ukraine - 1

Lính Ukraine chiến đấu ở Kharkov (Ảnh: Reuters).

"Có lẽ, Nga cần kiểm soát ít nhất 30-40% khu vực này để tính toán khách quan tỷ lệ dân số cư trú trên khu vực được kiểm soát. Đây là những gì chúng ta đã làm vào năm 2022, giống như 4 vùng đã sáp nhập vào Nga. Vào thời điểm đó, vùng Kharkov đã không thành công vì chúng ta phải từ bỏ các ngôi làng và rời đi", Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền quân sự - dân sự vùng Kharkov do Nga bổ nhiệm, nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass của Nga hôm 23/8.

"Như tôi đã nói trước đây, nếu chúng ta có thể thiết lập được tỷ lệ như vậy và người dân sẵn sàng bỏ phiếu, chúng ta sẽ có thể xác định được tỷ lệ dân số sẵn sàng tham gia trưng cầu dân ý", ông Ganchev cho biết thêm.

Quan chức do Nga bổ nhiệm ở Kharkov cũng hy vọng sẽ tổ chức một cuộc khảo sát vào cuối năm để đánh giá mức độ quan tâm của công chúng đối với sáp nhập vào Nga.

"Vào thời điểm này, chúng ta chỉ kiểm soát một số thị trấn và ngôi làng, chủ yếu là nơi sinh sống của các nhóm dân số dễ bị tổn thương về mặt xã hội. Tất cả họ đều nhận được một số hình thức phúc lợi. Cùng với bánh mì và viện trợ nhân đạo, họ đang nhận được trợ cấp của liên bang. Vì vậy, cư dân ở khu vực Kharkov, cũng giống như chúng tôi, đang chờ đợi khoảnh khắc đó", ông Ganchev lưu ý.

Theo ông Ganchev, quân đội Nga đang kiểm soát khoảng 50 khu vực đông dân ở Kharkov, đông bắc Ukraine và các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát có tổng dân số khoảng 2.000 người.

"Khoảng 50 khu định cư nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, con số này chỉ là ước tính, vì có rất nhiều địa phương nằm trong vùng xám", ông nói thêm.

"Thị trấn Volchansk là tiền đồn của Ukraine trong khu vực, nơi quân đội Ukraine liên tục tìm cách tấn công các vị trí của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đang đạt được bước tiến. Quân đội của chúng tôi tiến công chậm nhưng đều đặn ở đó", quan chức Kharkov tuyên bố.

Tass dẫn lời chuyên gia quân sự Andrey Marochko hôm nay cho biết, Ukraine đã bắt đầu rút quân khỏi khu vực gần Kupyansk ở Kharkov sau khi lực lượng Nga phá vỡ hàng phòng thủ của đối phương.

Trước đó, chuyên gia này nói rằng quân đội Nga đã phá vỡ các tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine gần khu định cư Peschanoye ở Kupyansk.

"Về tình hình gần Peschanoye, nếu chúng ta nói về hành vi của đối phương, các đội hình vũ trang Ukraine đang cố gắng làm chậm bước tiến của lực lượng chúng ta", chuyên gia quân sự cho biết.

Ông nói thêm rằng lực lượng Nga đang tập trung vào việc củng cố các bước tiến gần Peschanoye và đang thiết lập các cứ điểm, vị trí bắn và nơi trú ẩn.

Quan chức Kharkov nói về kịch bản Nga sáp nhập thêm lãnh thổ Ukraine - 2

Vị trí vùng Kharkov (Kharkiv) ở Ukraine (Ảnh: NYT).

Nga tấn công trở lại Kharkov từ đầu tháng 5 sau gần 2 năm phải rút khỏi khu vực này do cuộc phản công của Ukraine. Quân đội Ukraine đang phát động cuộc phản công ở Kharkov để đẩy lùi bước tiến của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở mặt trận miền Đông đang rất khó khăn khi Nga tiếp tục gây sức ép lên tuyến phòng thủ vốn bị dàn mỏng của Ukraine. Điều này khiến Kiev rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi Ukraine đang tiến hành chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Kursk của Nga.

Nga đã sáp nhập 4 vùng ở Ukraine, gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk vào cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi tại những khu vực này. Đến nay, Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh này, trong khi Ukraine và phương Tây đều không công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với 4 vùng ở Ukraine.

Theo Tass