1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Nga lên tiếng về lập vùng đệm ở Ukraine giữa lúc xung đột leo thang

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố quân đội nước này vẫn nỗ lực tạo ra một "vùng đệm" ở khu vực Kharkov ở Ukraine.

Nga lên tiếng về lập vùng đệm ở Ukraine giữa lúc xung đột leo thang - 1

Lính cứu hỏa Ukraine ở Kharkov (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 10/7 tuyên bố quân đội Nga đang nỗ lực thiết lập một "vùng đệm" ở vùng Kharkov. Tuy nhiên, ông thừa nhận quá trình sẽ mất nhiều thời gian.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 5 cho biết Moscow đang tạo ra một vùng đệm để bảo vệ các khu vực biên giới, đặc biệt là vùng Belgorod nằm giáp vùng Kharkov, trước các cuộc tấn công của Ukraine.

"Tất nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ này (lập vùng đệm) tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, công việc theo hướng này đang được tiến hành", ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi Nga sẽ mất bao lâu để đảm bảo an ninh cho vùng Belgorod.

Cùng ngày, Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết một người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ pháo kích của Ukraine vào thị trấn biên giới Shebekino của Nga.

Theo Thống đốc Gladkov, 3 tòa nhà dân cư nhiều tầng, một số cơ sở thương mại, một doanh nghiệp và 20 phương tiện đã bị hư hại trong vụ tấn công.

Thị trấn Shebekino và khu vực Belgorod rộng lớn hơn thường xuyên bị đạn pháo và máy bay không người lái của Ukraine tấn công kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Đầu tháng 5, Nga bất ngờ tấn công trở lại Kharkov sau gần 2 năm bị đẩy lùi khỏi đây. Chỉ sau 1 tuần tiến công, quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát 12 ngôi làng ở khu vực giáp với biên giới Nga.

Ukraine nhiều lần thừa nhận tình hình đang rất khó khăn ở mặt trận Kharkov và đã huy động lực lượng từ nhiều khu vực tới vùng đông bắc để chặn đà tiến của Nga. 

Tổng thống Putin giải thích rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào vùng Kharkov nhằm mục tiêu tạo ra "vùng đệm" ở biên giới Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, ông đã từng cảnh báo trước đó rằng Moscow sẽ lập vùng đệm ở biên giới với Ukraine nếu các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra.

Hồi tháng 3, Tổng thống Putin từng nói về việc lập ra vùng đệm ngăn cách giữa Nga và Ukraine. Điện Kremlin nhấn mạnh, tạo ra vùng đệm là cách duy nhất nhằm đưa các khu vực của Nga ra ngoài tầm bắn của vũ khí Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thậm chí cảnh báo, Nga có thể phải mở rộng vùng đệm an ninh ở Ukraine đến biên giới Ba Lan nếu phương Tây tiếp tục chuyển vũ khí tầm xa cho Kiev.

Tổng thống Putin nói rằng, một khu vực được xem là vùng đệm có thể sẽ phải đủ lớn để ngăn chặn vũ khí do nước ngoài sản xuất tấn công lãnh thổ Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận, lực lượng Nga đang tạo ra một vùng đệm để bảo vệ lãnh thổ trong bối cảnh Ukraine liên tiếp tập kích vào các khu dân cư ở biên giới, trong đó có Belgorod.

Sau đó, cố vấn chính trị của tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, đã chỉ trích ý tưởng của ông Putin, cáo buộc đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Moscow có kế hoạch làm gia tăng căng thẳng.

Các nhà phân tích phương Tây đều cho rằng với lực lượng hiện nay, Nga khó bao vây hay kiểm soát hoàn toàn vùng Kharkov.

Theo giới phân tích, mục đích chính của Moscow là lập ra một vùng đệm an ninh ở Kharkov, đẩy lực lượng Ukraine ra ngoài tầm hỏa lực nhắm vào các thành phố biên giới Nga. Ngoài ra, Moscow dường như muốn buộc Ukraine chuyển bớt lực lượng từ mặt trận miền Đông đến.

Theo Reuters