1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Israel nói Tel Aviv "sẽ có lập trường cứng rắn hơn với Nga"

Quốc Đạt

(Dân trí) - Một chính trị gia thuộc đảng cầm quyền Likud của Israel nói rằng nước này có ý định thể hiện lập trường gay gắt hơn đối với Moscow liên quan đến "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine.

Quan chức Israel nói Tel Aviv sẽ có lập trường cứng rắn hơn với Nga - 1

Ông Amir Weitmann (Ảnh: Soundcloud).

"Israel sẽ có lập trường gay gắt hơn đối với Nga", Business Insider dẫn lời Amir Weitmann, người đứng đầu nhóm chính khách theo chủ nghĩa tự do trong đảng Likud cầm quyền của Israel.

Ông Weitmann đưa ra bình luận trên sau khi Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan trong tuần này tuyên bố rằng Israel đang "cố gắng cung cấp cho Ukraine các hệ thống cảnh báo sớm" để đối phó các đòn tập kích của Nga.

Chính trị gia này nói rằng không có gì nghi ngờ về vai trò "liên quan sâu sắc" của Nga tới những gì đang xảy ra ở Israel, dù chưa rõ mức độ liên quan "ở cấp độ nào".

Theo ông Weitmann, tuyên bố của Đại sứ Israel về việc chuyển giao hệ thống cảnh báo sớm cho Ukraine không phải là điều "bất ngờ" và đó là "chỉ là sự khởi đầu" cho những cam kết của Israel đối với Ukraine.

Israel hiện "không có khả năng" cung cấp hệ thống vũ khí cho các nước khác nhưng nếu chiến sự Ukraine chưa kết thúc vào thời điểm Israel đã giải quyết xong vấn đề của mình, "vũ khí của Israel sẽ tìm đường đến Ukraine", chính trị gia này nói.

Quan điểm của ông Amir Weitmann có thể không đại diện cho chính phủ Israel. Ông Weitmann là tác giả bài nghiên cứu gây tranh cãi vì có nội dung kêu gọi trục xuất người Palestine ở Dải Gaza sang Ai Cập.

Hồi đầu tuần, Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky, tuyên bố rằng Israel và Ukraine đang thực hiện cuộc chiến chống lại loài người và luật nhân đạo quốc tế.

Bình luận về tuyên bố của Đại sứ Erdan so sánh chiến dịch của Nga ở Ukraine với cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel, ông Polyansky nói: "Tình trạng mê sảng vẫn tiếp diễn... Một tuần trước, chúng tôi đã nghe từ đại diện Israel rằng "Liên Hợp Quốc là Hamas". Hôm nay thì là Nga là Hamas".

Theo Business Insider, TASS