1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Quan chức châu Âu dự đoán xung đột Ukraine còn kéo dài

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không sớm kết thúc và kêu gọi một tầm nhìn về sự hỗ trợ lâu dài cho Kiev.

Quan chức châu Âu dự đoán xung đột Ukraine còn kéo dài - 1

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy ở Odessa, Ukraine sau trận tập kích (Ảnh: AFP).

Trong một cuộc phỏng vấn với LRT hôm 16/9, khi được hỏi về thời điểm có thể kết thúc xung đột Nga - Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans cho biết ông không nghĩ rằng xung đột sẽ kết thúc trong năm nay hoặc năm sau. Ông cũng nhấn mạnh tình hình trên chiến trường ở Ukraine hiện khó khăn.

"Điều này có nghĩa là chúng ta phải hành động nhiều hơn nữa, nhưng chúng ta cũng không nên đặt kỳ vọng quá cao, vì đôi khi mọi người nghĩ rằng chiến dịch của Nga ban đầu là một cuộc chạy nước rút biến thành một cuộc chạy marathon, nhưng thực tế là một cuộc chạy nước rút 42km", ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan tin rằng điều này có nghĩa là cần phải tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine trong tầm nhìn dài hạn. Theo đó, người dân châu Âu cần sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trong một thời gian dài hơn và không có kỳ vọng sai lầm.

Ông Brekelmans cũng tin rằng Nga "chắc chắn sẽ lớn mạnh" và có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh cường độ cao "trong một thời gian rất dài".

"Nga đang chơi trò con số, và rất khó để Ukraine có thể tự vệ trước họ, vì vậy chúng ta phải coi mối đe dọa từ Nga là rất nghiêm trọng, cả trên chiến trường và tất nhiên, phải ghi nhớ rằng Nga là một cường quốc hạt nhân", Bộ trưởng Hà Lan nhấn mạnh.

Trả lời phỏng vấn BBC hồi tháng 7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các đồng minh NATO cần phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra là cuộc chiến ở Ukraine kéo dài 10 năm.

Phát biểu tại hội nghị thường niên Chiến lược châu Âu Yalta (YES) ở Kiev hôm 14/9, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho biết: "Năm 2025, cuối năm 2025 và đầu năm 2026 là thời điểm quan trọng đối với Nga. Vì vậy, họ muốn chấm dứt cuộc chiến này vào thời điểm đó".

Quan chức tình báo Ukraine dự đoán "mọi vấn đề của Nga sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 2025", vì cả các yếu tố tài chính, kinh tế và các yếu tố chính trị xã hội sẽ kết hợp lại với nhau vào thời điểm đó.

Đề cập đến các tài liệu của Nga, ông Budanov lưu ý rằng nếu Moscow không giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Kiev, đến cuối năm 2025, sẽ chỉ còn lại hai siêu cường trên thế giới - Mỹ và Trung Quốc - và sẽ không còn chỗ cho Nga.

"Họ nhận thức được điều này. Đây là giai đoạn then chốt đối với họ. Vì vậy, họ sẽ làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng. Nếu không, họ sẽ hoàn toàn bị loại khỏi mọi tiến trình toàn cầu", quan chức Ukraine tuyên bố.

Tại hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có hai cách để chấm dứt xung đột: hoặc lực lượng Nga bị đẩy khỏi Ukraine bằng vũ lực, hoặc là một tiến trình ngoại giao để đảm bảo việc Kiev giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình.

Tổng thống Zelensky đã đưa ra "công thức hòa bình" gồm 10 điểm vào cuối năm 2022 nhằm giải quyết cuộc xung đột với Nga. Công thức này gồm một số điểm như Nga phải rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và bồi thường chiến tranh.

Tuy nhiên, Nga coi các đề nghị  này "phi thực tế". Moscow tuyên bố chỉ đàm phán dựa trên tình hình thực địa mới, bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ tại Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Theo Pravda