1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quá nửa cử tri đảng Cộng hòa không hài lòng với tỷ phú Trump

(Dân trí) - Kết quả từ cuộc khảo sát gần đây nhất do tổ chức Gallup thực hiện cho thấy hơn một nửa số cử tri của đảng Cộng hòa Mỹ không hài lòng với tỷ phú Donald Trump, ứng viên tổng thống của đảng, trong cuộc bầu cử năm nay.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: Today)
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: Today)

Tân Hoa Xã hôm nay 22/8 đưa tin, theo kết quả từ cuộc khảo sát do tổ chức Gallup thực hiện trong 2 ngày 15-16/8 vừa qua, 52% cử tri đảng Cộng hòa không hài lòng với ông Donald Trump trong vai trò của một ứng viên tổng thống đại diện cho đảng ra tranh cử vào cuối năm nay, trong khi 46% cử tri cảm thấy hài lòng về những gì tỷ phú New York thể hiện.

Kết quả này ngược lại với tình hình bên phía đảng Dân chủ khi có tới 56% số cử tri được hỏi cảm thấy hài lòng với ứng viên tổng thống của đảng này là bà Hillary Clinton, trong khi 42% số cử tri không ủng hộ bà.

Việc ông Donald Trump, một tỷ phú bước chân vào chính trường, được đề cử thành ứng viên tổng thống của một chính đảng lớn tại Mỹ đến nay vẫn là hiện tượng khó lý giải đối với công chúng. Ông đã từng khiến dư luận nhiều lần “dậy sóng” vì những phát ngôn bạo miệng trong chiến dịch tranh cử của mình.

Không chỉ các cử tri thông thường mà nhiều lãnh đạo đảng Cộng hòa cũng tỏ ra không ưa vị tỷ phú này. Tuần trước, hơn 100 quan chức, đại biểu và đảng viên đảng Cộng hòa đã ký vào bức thư kêu gọi Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa cắt đứt nguồn tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Trước đó, ngày 8/8, hàng chục quan chức cấp cao từng phụ trách các vấn đề về an ninh quốc gia của đảng Cộng hoà cũng đã ký tên vào bức thư bày tỏ quan ngại về khả năng ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ.

Trong bối cảnh bị tụt hậu so với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong các cuộc thăm dò ý kiến dư luận gần đây, ông Trump đã lên kế hoạch cải tổ bộ máy tranh cử của mình bằng cách bổ nhiệm thêm các nhân sự chủ chốt. Ngoài ra, trong một tuần trở lại đây, ứng viên đảng Cộng hòa có vẻ đã “dịu giọng” hơn trong các phát ngôn của mình.

Thành Đạt

Theo Tân Hoa Xã