1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin: "Tôi ghen tị với Obama"

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua nói rằng ông ghen tị với Tổng thống Mỹ Barack Obama về khả năng do thám khắp thế giới.

Ông Putin trong cuộc họp báo ngày 19/12.

Ông Putin trong cuộc họp báo ngày 19/12.

Trong cuộc họp báo trực tiếp với hơn 1.300 phóng viên tại thủ đô Mátxcơva ngày 19/12, ông Putin, một cựu điệp viên KGB, đã nhắc tới việc nhà lãnh đạo Mỹ không phải chịu hậu quả nào sau khi các chương trình theo dõi quy mô lớn của Mỹ, do Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) thực hiện, bị phanh phui.

"Tôi ghen tị với ông Obama. Ông ấy có thể làm điều đó và không có chuyện gì xảy ra với ông ấy cả", Putin nói.

Cựu nhà thầu NSA Edward Snowden, người được tị nạn tạm thời tại Nga sau khi chạy trốn khỏi Mỹ, đã tiết lộ quy mô các khả năng do thám điện tử của Mỹ trong hàng loạt tài liệu mật bị rò rỉ với báo chí hồi năm nay.

Các tài liệu cho thấy NSA đã thu thập gần 5 triệu dữ liệu mỗi ngày về địa điểm địa thoại di động khắp thế giới. Tài liệu còn cho biết Mỹ đã theo dõi điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel từ năm 2002.

Ông Putin đã bày tỏ chút cảm thông đối với các hoạt động theo dõi của Mỹ, nói rằng do thám là một một vũ khí quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. Nhưng nhà lãnh đạo Nga nói thêm, việc đó nên được thực hiện thông qua "các nguyên tắc có thể hiểu được dù ít hay nhiều và các thỏa thuận rõ ràng, trong đó có yếu tố đạo đức".

"Tôi sẽ không thanh minh cho bất kỳ ai. Nhưng nhìn chung việc do thám là cần thiết", Tổng thống Nga nói.

Ông Putin đầu quân cho cơ quan tình báo KGB vào năm 1975 sau khi tốt nghiệp trường luật tại St. Petersburg. Ban đầu ông hoạt động tại Liên Xô cũ và sau đó tại Đông Đức trước khi tham gia chính trường những năm 1990.

An Bình
Theo RIA