1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Putin họp báo marathon với hơn 1.300 nhà báo

(Dân trí) - Hơn 1.300 nhà báo tại Nga và khắp thế giới hôm nay đã được mời tham dự cuộc họp báo marathon với Tổng thống Nga, cuộc họp báo lớn thường niên lần thứ 9 của ông trong 3 nhiệm kỳ làm tổng thống.

Tổng thống Nga trong cuộc họp báo lớn thường niên.
Tổng thống Nga trong cuộc họp báo lớn thường niên.

Cuộc đối thoại thường niên với các phóng viên là một phần trong các nỗ lực của Tổng thống Putin nhằm cho thấy một hình ảnh cởi mở với giới truyền thông.

Hầu hết các hãng truyền thông lớn trên thế giới đều cử phóng viên tham dự cuộc họp báo lần này. Ông Putin dự kiến sẽ trả lời hàng loạt câu hỏi về các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội.
Kênh truyền hình quốc gia Rossiya-24 của Nga đã thực hiện một chương trình đưa tin quy mô về cuộc họp báo trong vài giờ trước khi sự kiện bắt đầu, chiếu các cuộc phỏng vấn với phát ngôn viên của ông Putin và nhắc lại các trọng tâm trong các cuộc họp thường niên trước đây.

Các cuộc họp báo marathon kéo dài đến vài giờ thường gây mệt mỏi cho các nhà báo nhưng đây dường như là dịp nhà lãnh đạo 61 tuổi chứng minh sức chịu đựng dẻo dai.

Độ dài chính xác của cuộc họp báo thường là chủ đề được "đoán già đoán non" trước sự kiện. Hồi tháng 4 năm nay, ông Putin đã lập kỷ lục đối thoại trực tiếp khi trả lời các câu hỏi trong 4 giờ và 47 phút liên tục.

Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ sau khi trở lại ghế tổng thống, ông Putin đã trò chuyện với các phóng viên trong 4 giờ và 30 phút.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Nga khẳng định trong cuộc phỏng vấn với đài Rossiya-24 rằng tất cả các câu hỏi đều được hoan nghênh và rằng ông Putin chỉ nổi cáu với những "câu hỏi ngu ngốc".

"Đối với Putin, không có câu hỏi nào là khó xử", ông Peskov nói.
An Bình
Theo RIA