1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Putin có thể muốn Hillary làm tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Mặc dù từng ca ngợi tỷ phú Donald Trump là một người tài năng và dẫn đầu cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin thực sự muốn bà Hillary Clinton làm tổng thống Mỹ, theo nhận định của một chuyên gia.

Tổng thốngN ga Vladimir Putin (trái) và ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton. (Ảnh: AP)
Tổng thốngN ga Vladimir Putin (trái) và ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton. (Ảnh: AP)

Trang tin WND dẫn nhận định của Theodore Roosevelt Malloch, một cố vấn quốc tế cấp cao, cho rằng Tổng thống Nga Putin muốn bà Hillary Clinton kế nhiệm Tổng thống Mỹ Barack Obaman hơn là đối thủ của đảng Cộng hòa Donald Trump. Điều này là bởi, ông Putin cho rằng Nga sẽ dễ làm việc với Mỹ hơn nếu bà Hillary làm tổng thống.

"Nga lo sợ sức mạnh thực sự mà ông Trump lại không có vẻ lo sợ đối đầu với bất kỳ ai”, ông Malloch nói. Chuyên gia này nhận định thêm: “Điều mà ông Putin lo sợ đó là nếu Trump làm tổng thống sẽ đưa Mỹ trở lại chính sách đối ngoại đối đầu với Nga”.

Ông Malloch ví ứng viên đảng Cộng hòa Trump với cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan - người theo đuổi chính sách đối đầu với Liên bang Xô Viết suốt thời gian đương nhiệm và dẫn đến sự sụp đổ của Xô Viết.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RT)
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RT)

“Trump sẵn sàng sử dụng ván bài kinh tế giống như Reagan đã làm năm 1982. Năm 1982, Reagan đã tính toán sự phụ thuộc của Xô Viết vào dầu mỏ để tìm ra điểm yếu mà Mỹ có thể lợi dụng với việc khuyến khích Ả rập Xê út bơm thêm dầu để dẫn đến việc thế giới thừa dầu để có thể khiến giá dầu lao dốc. Ngày nay, kịch bản kinh tế này đang lặp lại, nếu thắng cuộc đua vào Nhà Trắng, Donald Trump sẽ chẳng cần vũ khí nào ngoài giá dầu để hạ gục Putin”, Malloch nhấn mạnh.

Ông Malloch chỉ ra: “Ông Putin hiểu được cách mà Reagan dùng dầu mỏ để giành chiến thắng trong Chiến tranh lạnh”. Ông cho rằng, nếu Trump làm tổng thống, thậm chí ông này có thể dễ dàng sử dụng công cụ dầu khí để chống lại Nga hơn so với thời Tổng thống Reagan.

Thực tế, năm 1982, Tổng thống Reagan đã quay sang thuyết phục Ả rập Xê út nâng sản lượng dầu để ghìm giá loại năng lượng này. Nhưng ngày nay, Mỹ lại dẫn đầu thế giới về sản xuất dầu mỏ, sản lượng dầu của Mỹ tăng khiến giá dầu toàn cầu giảm và ảnh hưởng tiêu cực đến Nga, ông Malloch nói.

Ông Malloch là chuyên gia trong việc tổ chức các hội thảo quốc tế. Ông từng làm việc cho Liên hợp quốc và giữ nhiều vị trí cấp cao trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cũng như Bộ Ngoại giao Mỹ. Hiện ông là cố vấn cho nhiều cơ quan chính phủ của Mỹ.

Minh Phương

Theo ChristianToday