1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phương Tây viện trợ khẩn cấp hàng trăm tên lửa cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Anh, Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ cho biết sẽ cùng nhau cung cấp khẩn cấp các vũ khí phòng không cho Ukraine trong chiến dịch phản công lực lượng Nga.

Phương Tây viện trợ khẩn cấp hàng trăm tên lửa cho Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa một tổ hợp pháo ở Donetsk hôm 5/12/2022 (Ảnh minh họa: EPA).

Bộ Quốc phòng Anh ngày 15/6 cho biết, Ukraine sẽ nhận được hàng trăm tên lửa phòng không tầm trung và nhỏ cùng các hệ thống đi kèm. Đợt viện trợ chung của Anh, Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ đã bắt đầu và dự kiến hoàn thành trong vài tuần nữa, European Pravda đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, đây là những vũ khí cần thiết để Ukraine có thể bảo vệ cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho chiến dịch phản công của Kiev thành công trong vài tháng tới.

Ông Troels Lund Poulsen, quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch, cũng tuyên bố, nước này đang có kế hoạch phân bổ thêm 21,9 tỷ kroner (2,94 tỷ euro) cho Quỹ Quốc tế dành cho Ukraine trong vài năm tới. Trước đó, bộ trưởng quốc phòng của các quốc gia thành viên thuộc Lực lượng Viễn chinh chung của Anh đã đồng thuận chi 107 triệu euro từ quỹ này để tăng cường năng lực phòng không cho thành phố Kiev.

Động thái viện trợ mới của 4 nước phương Tây này được công bố trong cuộc họp lần thứ 13 của Nhóm liên lạc về Quốc phòng Ukraine tại Brussels. Trước đó, có thông tin cho rằng Bộ Quốc phòng Hà Lan sẽ mua 4 đài radar quan sát thụ động VERA-EG trị giá 150 triệu euro cho Ukraine.

Trong bài phát biểu khai mạc của cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định, cuộc chiến ở Ukraine là một "cuộc chạy marathon, không phải cuộc chạy nước rút". Ông khẳng định rằng, Ukraine đang có vị thế tốt để giải quyết những thách thức ở phía trước. Ông tuyên bố, Mỹ sẽ sát cánh cùng Ukraine trong chặng đường dài sắp tới.

Phát biểu tại cùng sự kiện, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay, đây là thời điểm quan trọng của cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"Ukraine đã phát động một cuộc phản công, và những gì chúng ta thấy là một cuộc giao tranh ác liệt. Dù vẫn còn sớm nhưng chúng tôi nhận thấy rằng người Ukraine đang đạt được nhiều thành tựu và Ukraine có thể giành lại các vùng đất bị Nga kiểm soát".

Sự hỗ trợ mà các đồng minh NATO dành cho Ukraine trong nhiều tháng qua thực sự tạo ra sự khác biệt trên chiến trường, ông Stoltenberg nhấn mạnh. Ông cho hay, NATO sẽ xem xét làm thế nào để duy trì sự hỗ trợ đó cho Ukraine trong thời gian tới.

"Cuộc chiến ở Ukraine cho thấy sự cần thiết của việc đứng về phía Kiev và tiếp tục viện trợ cho họ. Ukraine cần sự hỗ trợ dưới nhiều hình thức khác nhau, song sẽ vẫn phải tập trung vào sự bền vững", Tổng thư ký NATO nói.

Các thành viên của NATO hiện chạy đua để hoàn thiện kế hoạch viện trợ dài hạn cho Ukraine. Tuy nhiên, họ đang gặp khó trong việc tìm cách đảm bảo an ninh cho Ukraine một cách tốt nhất cho đến khi nước này có thể gia nhập liên minh, Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu cho hay. Kế hoạch dự kiến được thông qua vào tháng tới tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania.

Theo Pravda, Guardian