1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO hy vọng cuộc phản công của Ukraine buộc Nga phải đàm phán

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, cuộc phản công của Ukraine đang đạt tiến triển và ông hy vọng điều đó sẽ buộc Nga đồng ý ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt xung đột.

NATO hy vọng cuộc phản công của Ukraine buộc Nga phải đàm phán - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden hội đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Nhà Trắng ngày 13/6 (Ảnh: AP).

"Ukraine đang đạt được tiến triển, tiếp tục tiến công", lãnh đạo NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 13/6.

Ông Stoltenberg cho rằng, chiến dịch phản công của Ukraine có thể coi là cách để đạt được đòn bẩy đàm phán. Ông lập luận: "Người Ukraine càng giành lại được nhiều lãnh thổ, họ càng có ưu thế hơn trên bàn đàm phán".

Trước đó, ông nói rằng, cuộc phản công của Ukraine mới ở những ngày đầu, thách thức vẫn ở phía trước. Theo ông, Ukraine đang tấn công các tuyến phòng thủ của Nga bao gồm chiến hào, cùng chướng ngại vật trên mặt đất và bãi mìn. "Giai đoạn tiếp theo là thâm nhập, vượt qua các tuyến phòng thủ mà Nga đã xây dựng trong nhiều tháng", ông Stoltenberg nhận định.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra không lâu sau khi Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công được đồn đoán nhiều tháng qua. Cuộc gặp cũng là sự chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới tại Lithuania.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Biden nhấn mạnh: "Chúng ta đang củng cố sườn phía đông NATO và tuyên bố rõ rằng chúng ta sẽ bảo vệ từng tấc đất NATO. Một lần nữa, tôi khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ với Điều 5 (về phòng thủ tập thể) của NATO".

Chính quyền Tổng thống Biden và các đồng minh NATO cũng nhiều lần cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine lâu nhất có thể để giúp nước này phòng vệ và khôi phục lãnh thổ.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua công bố gói viện trợ mới trị giá 325 triệu USD gồm đạn dược, vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Lầu Năm Góc cho biết gói này cung cấp "các khả năng chính để hỗ trợ Ukraine giành lại lãnh thổ và hỗ trợ lực lượng phòng không Ukraine bảo vệ binh sĩ, dân thường và hạ tầng trọng yếu".

Theo AFP