1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phu nhân ông Biden muốn tiếp tục dạy học sau khi vào Nhà Trắng

Minh Phương

(Dân trí) - Bà Jill Biden, phu nhân của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, muốn tiếp tục công việc giảng dạy sau khi trở thành những chủ nhân mới của Nhà Trắng.

Phu nhân ông Biden muốn tiếp tục dạy học sau khi vào Nhà Trắng - 1
Bà Jill Biden (Ảnh: EPA)

Trả lời phỏng vấn CBS hồi tháng 8, bà Jill Biden, giáo sư ngoại ngữ tại Đại học Bắc Virginia, cho biết bà muốn tiếp tục công việc giảng dạy nếu trở thành Đệ nhất phu nhân.

“Nếu bước vào Nhà Trắng, tôi muốn tiếp tục dạy học. Điều này rất quan trọng, tôi muốn mọi người đánh giá cao các giáo viên và công nhận những đóng góp của họ”, bà Biden, 69 tuổi, trả lời phỏng vấn CBS.

Nhà sử học Katherine Jellison của Đại học Ohio cho biết, bà Jill Biden sẽ trở thành đệ nhất phu nhân đầu tiên làm công ăn lương nếu tiếp tục công việc dạy học và cũng là Đệ nhất phu nhân đầu tiên có bằng tiến sĩ.

“Tôi đã giảng dạy cho rất nhiều người nhập cư, tị nạn. Tôi yêu thích những câu chuyện của họ. Tôi yêu chính con người họ và yêu thực tế rằng tôi có thể giúp đỡ họ trên con đường tới thành công”, bà Biden phát biểu dịp diễn ra Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ hồi giữa tháng 8.

Trong cuộc phỏng vấn, bà Biden cho biết nếu trở thành Đệ nhất phu nhân, bà sẽ kêu gọi miễn học phí với đại học cộng đồng, tài trợ cho nghiên cứu về ung thư và hỗ trợ cho các gia đình quân nhân, những điều bà vẫn làm khi còn là đệ nhị phu nhân.

Trong chiến dịch tranh cử của ông Biden, bà luôn sát cánh cùng chồng. Ngay sau khi truyền thông đưa tin ông đắc cử tổng thống, bà đã bình luận trên Twitter rằng: “Ông ấy sẽ là tổng thống của tất cả gia đình của chúng ta”.