1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Thủ tướng Trung Quốc đau lòng vì sản phụ sảy thai do quy tắc chống dịch

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan cảm thấy "rất đau lòng" vì vụ việc một sản phụ ở thành phố Tây An sảy thai do bệnh viện từ chối tiếp nhận vì giấy xét nghiệm hết hạn.

Phó Thủ tướng Trung Quốc đau lòng vì sản phụ sảy thai do quy tắc chống dịch - 1

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan thị sát nỗ lực chống dịch ở Vũ Hán, Hồ Bắc hồi đầu năm 2020 (Ảnh: SCMP).

Trong bài phát biểu ngày 6/1, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan nhấn mạnh rằng dù đại dịch Covid-19 đang diễn ra, các cơ sở y tế ở Trung Quốc không nên từ chối bệnh nhân vì bất cứ lý do gì.

"Vụ việc sản phụ sảy thai khiến tôi rất đau lòng và tôi cảm thấy hổ thẹn sâu sắc. Nó cho thấy rằng công tác phòng chống bùng phát dịch bệnh có vấn đề. Bài học rút ra thật sâu sắc", bà Tôn nói.

Bà Tôn yêu cầu các cơ sở y tế phải chữa trị cho bệnh nhân gặp phải tình trạng sức khỏe khẩn cấp dù họ có giấy xét nghiệm hay không, và nhân viên y tế phải chữa trị cho họ ngay lập tức sau khi có các biện pháp bảo hộ đầy đủ.

Trước đó, một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy, một sản phụ mang bầu 8 tháng ngồi bên ngoài bệnh viện Gaoxin, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây với máu chảy xuống chân. Cháu của sản phụ nói rằng, cô bị từ chối nhập viện vì giấy xét nghiệm Covid-19 quá hạn 4 tiếng đồng hồ. Kết quả là sản phụ sau đó đã bị sảy thai.

Một số nhân viên bệnh viện đã bị sa thải hoặc bị đình chỉ, trong khi quan chức y tế địa phương bị cảnh cáo sau khi vụ việc xảy ra hôm 1/1. 

Lực lượng chống dịch Tây An hôm 7/1 đã cấm các bệnh viện từ chối bệnh nhân vì lý do thiếu giấy xét nghiệm âm tính 48 giờ trước thời điểm nhập viện, nhấn mạnh rằng những người này sẽ được làm xét nghiệm tại viện.

Tây An cũng yêu cầu các cơ sở y tế phải mở cửa để đón bệnh nhân mắc bệnh khác và không nên đóng cửa vì cử nhân viên đi hỗ trợ việc xét nghiệm hàng loạt.

Tây An đã phong tỏa toàn thành phố trong 16 ngày qua sau khi phát hiện ra các ca Covid-19. Hiện thời, số ca bệnh trong ngày đã có dấu hiệu giảm dần. Trung Quốc hiện vẫn là quốc gia hiếm hoi trên thế giới vẫn duy trì cách tiếp cận "không Covid" thông qua các biện pháp phong tỏa cứng rắn, truy vết mầm bệnh quyết liệt và xét nghiệm diện rộng để ngăn dịch bùng rộng rãi.

Ngoài vụ việc nói trên, một sản phụ khác ở Tây An được cho cũng bị sảy thai sau khi bệnh viện từ chối cô vì cô đang sống trong khu vực bị phong tỏa nên không được phép rời đi, theo SCMP.

Trong khi đó, một phụ nữ khác kể trên mạng xã hội Weibo rằng, cha cô đã qua đời vì bị đau tim sau khi cô dành nhiều giờ tìm kiếm bệnh viện chấp nhận chữa trị cho ông.

Theo www.scmp.com