1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines đóng cửa một thành phố vì lo phiến quân xâm nhập

(Dân trí) - Thành phố Iligan của Philippines tràn ngập người sơ tán từ thành phố Marawi đã phải tạm thời đóng cửa do lo ngại nguy cơ phiến quân Hồi giáo xâm nhập vào, hãng tin AFP cho biết hôm nay 29/5.


Hàng chục nghìn người Marawi phải sơ tán để tránh các cuộc giao tranh. (Ảnh: AFP)

Hàng chục nghìn người Marawi phải sơ tán để tránh các cuộc giao tranh. (Ảnh: AFP)

Các cuộc giao tranh của quân đội Philippines với phiến quân Hồi giáo Maute ở thành phố Marawi trên đảo Mindanao, miền nam nước này kéo dài gần 1 tuần qua đã khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Nhiều người trong số này đã đổ về thành phố Iligan lân cận.

Alex Aduca, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh số 4 của Philippines, cho biết: "Chúng tôi không muốn những gì đang xảy ra ở Marawi tái diễn ở Iligan. Chúng tôi muốn đảm bảo an toàn cho người dân nơi đây, ngăn các phần tử khủng bố xâm nhập". Cũng theo quan chức này, một số tay súng Maute đã tìm cách xâm nhập vào Iligan nhưng đã bị quân đội Philippines bắt giữ.

Thông tin trên được đưa ra sau khi người phát ngôn quân đội Philippines cho biết, quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn thành phố Marawi từ phiến quân Hồi giáo Maute.

Các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Maute đến nay đã khiến hơn 100 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là phiến quân, ngoài ra có cả binh sĩ và dân thường Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên tiếng kêu gọi các phiến quân, trong đó có những phần tử Hồi giáo đòi ly khai, đồng lòng hợp tác với quân chính phủ để chống lại kẻ thù chung là phiến quân Maute.

Minh Phương

Theo AFP