1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines cho phép phóng viên, linh mục mang súng ra đường

(Dân trí) - Kể từ tháng này, các phóng viên, linh mục, luật sư, bác sỹ, y tá, nhân viên kế toán và kỹ sư tại Philippines sẽ được phép tự động mang súng theo người mà không cần xin phép, do nghề của họ được luật pháp khẳng định là “đối mặt với nguy hiểm thường trực”.

Thêm nhiều người Philippines sẽ được mang súng ra đường
Thêm nhiều người Philippines sẽ được mang súng ra đường

Nội dung trên được quy định trong đạo luật Cộng hòa số 10591, được ký hồi năm ngoái và sẽ có hiệu lực trong tháng này.

Trước khi đạo luật trên ra đời, những người làm nghề trên cũng như bất kỳ công dân Philippines nào khác cần phải chứng minh mình phải “đối mặt với mối đe dọa thực sự”, trước khi được cấp phép đặc biệt để mang vũ khí bên người.

Giờ đây, tất cả những gì họ cần là vượt qua được một cuộc kiểm tra về ma túy và tâm lý, và trình ra một giấy chứng nhận không là đối tượng của bất kỳ vụ án hình sự nào có hình phạt trên 2 năm tù giam, và chưa hề bị kết tội.

Nhận định về quy định mới, giáo sư Harry Roque của trường đại học luật Philippines khẳng định: “Tôi đánh giá cao sự quan tâm của nhà nước, xét tới việc chúng tôi là một trong những nước có số vụ sát hại phóng viên cao nhất thế giới và là quốc gia có nhiều luật sư và thẩm phán bị sát hại nhất”.

Tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Philippines Alan Purisima cũng ca ngợi đạo luật mới khi nhận định: “Luật này không chỉ chuẩn hóa quy định về kiểm soát vũ khí mà còn giúp chúng tôi tăng cường cuộc chiến chống tội phạm liên quan đến súng và kiểm soát vũ khí hiệu quả hơn”.

Đạo luật mới sẽ yêu cầu mỗi người sử dụng súng phải có 3 loại giấy phép. Trước tiên là giấy phép sở hữu súng ngay từ trước khi họ mua súng. Thứ hai là khẩu súng phải được đăng ký. Và thứ ba, nếu đủ tiêu chuẩn, người đó có thể xin giấy phép mang theo súng bên ngoài nơi ở.

Những ai vi phạm quy định mới cũng bị phạt nặng hơn. Đơn cử như trường hợp mang súng ra khỏi nhà khi chưa có giấy phép có thể khiến người sở hữu súng bị phạt tới 2 năm tù thay vì chỉ 4 tháng như trước.

Bạo lực liên quan đến súng thường xuyên xảy ra tại Manila. Trong đêm 31/12 vừa qua, 21 người đã bị thương vì trúng đạn khắp nước này. Một trong số đó là một bé sơ sinh đã tử vong. Cảnh sát hiện vẫn chưa bắt được thủ phạm.

Thanh Tùng
Theo SCMP