1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Philippines bắt thủ lĩnh nhóm phiến quân Hồi giáo

(Dân trí) - Quân đội Philippines hôm nay 15/6 tuyên bố đã bắt một trong số các chỉ huy cấp cao của nhóm phiến quân Maute từng thề trung thành với IS và đang cố thủ ở thành phố Marawi miền nam nước này.

Mohammad Noaim Maute (Ảnh: Rappler)
Mohammad Noaim Maute (Ảnh: Rappler)

Reuters dẫn lời người phát ngôn quân đội Philippines cho biết Mohammad Noaim Maute đã bị bắt tại một trạm kiểm soát gần thành phố duyên hải Cagayan de Oro vào sáng sớm hôm nay 15/6.

Hai anh em của Mohammad là Omarkhayam và Abdullah đã chỉ huy nhóm phiến quân Maute trong các cuộc giao tranh khốc liệt với quân đội chính phủ Philippines để giành quyền kiểm soát thành phố Marawi. Hiện cuộc xung đột tại thành phố phía nam Philippines đã bước sang tuần thứ 4.

Marawi cách Cagayan de Oro khoảng 100 km về phía nam, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ là Mohammad có đến từ thành phố đang bị bao vây ở phía nam hay không.

Mohammad Noaim Maute là một trong số 7 anh em nhà Maute, cùng nhau lập ra nhóm phiến quân Maute hoạt động tại Philippines. Nhóm này từng thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và tuyển mộ cả các tay súng nước ngoài làm thành viên.

Hầu hết 7 anh em nhà Maute được cho là đang có mặt tại Marawi, trong đó có Omarkhayam và Abdullah. Cha mẹ của những người này đã bị bắt giam hồi tuần trước tại các thành phố khác nhau ở Philippines.

Cuộc giao tranh tại thành phố Marawi bắt đầu nổ ra từ ngày 23/5 sau khi quân đội Philippines đột kích nơi ẩn náu của một thủ lĩnh phiến quân. Tính đến nay, 26 dân thường, 58 binh sĩ và 202 phiến quân đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh khốc liệt tại Marawi. Quân đội Philippines cho biết hầu hết 200.000 cư dân ở Marawi đã đi sơ tán, song hiện vẫn còn khoảng 1.500 người mắc kẹt, trong đó có hàng trăm người bị phiến quân bắt giữ làm con tin.

Thành Đạt

Tổng hợp