1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân Myanmar tuyên bố giành thêm một số tiền đồn

Minh Phương

(Dân trí) - Các nhóm vũ trang nổi dậy ở Myanmar tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm một số tiền đồn ở miền Tây nước này khi giao tranh giữa các nhóm này và quân đội Myanmar lan ra hai mặt trận mới.

Phiến quân Myanmar tuyên bố giành thêm một số tiền đồn - 1

Các tay súng nổi dậy ở Myanmar (Ảnh: Kokang).

Arakan, một trong 3 nhóm vũ trang nổi dậy ở Myanmar, hôm nay 13/11 tuyên bố chiếm thêm một số tiền đồn ở khu vực Rathedaung và Minbyam, thuộc bang Rakhine, miền Tây nước này.

"Chúng tôi đã chiếm thêm một số tiền đồn. Giao tranh tiếp tục ở một số nơi khác", Khine Thu Kha, người phát ngôn lực lượng nổi dậy Arakan (AA) cho biết.

Một người dân ở Rathedaung kể lại đã nghe thấy những tiếng súng nổ rạng sáng nay, sau đó là các đợt pháo kích kéo dài hàng giờ.

Quân đội Myanmar đã phong tỏa lối vào những khu vực này và tăng cường an ninh cho các tòa nhà chính quyền.

Reuters dẫn lời một quan chức Ấn Độ và hai nguồn thạo tin cho hay, giao tranh cũng nổ ra ở bang Chin, giáp biên giới Ấn Độ khi lực lượng phiến quân tấn công vào hai doanh trại quân đội.

James Lalrinchhana, một quan chức địa phương, nói rằng khoảng 5.000 người Myanmar đã vượt qua biên giới để đến tị nạn tại bang Mizoram của Ấn Độ.

Quân đội Myanmar hiện chưa đưa ra bình luận.

Quân đội Myanmar đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ năm 2021 sau khi 3 nhóm vũ trang nổi dậy tiến hành một cuộc tấn công phối hợp nhằm chống lại lực lượng an ninh Myanmar  hồi cuối tháng 10 và giành quyền kiểm soát một số thị trấn, tiền đồn gần biên giới Trung Quốc.

Các cuộc tấn công cũng xảy ra ở vùng Sagaing, miền Trung Myanmar, đến phía tây bang Shan.

Richard Horsey, cố vấn cấp cao của tổ chức Crisis Group, nhận định nếu giao tranh kéo dài, quân đội Myanmar sẽ phải đối phó với mặt trận mới trong khi lực lượng bị kéo căng. "Rất khó để họ tập trung cho tất cả các mặt trận", ông Horsey nói.

Vùng biên giới của Myanmar là nơi sinh sống của hơn chục nhóm vũ trang sắc tộc. Một số nhóm trong đó đã chiến đấu với chính quyền Myanmar trong nhiều thập niên.

Theo Reuters